Đường sắt Bắc - Nam thông trở lại sau gần 10 tiếng tê liệt do lật tàu hàng

Tuyến đường sắt Bắc - Nam chính thức thông đường lúc 16h37, sớm hơn dự kiến 1 tiếng sau vụ lật tàu hàng ở Nam Định...

Hiện trường vụ tai nạn tàu hàng bị lật sáng nay - Ảnh: internet

Thông tin với Báo Giao thông từ hiện trường vụ tai nạn lật bánh tàu hàng vào sáng nay (13/5) tại Nam Định, ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, hiện các đơn vị đã tổ chức cứu viện xong.

"Tuyến đường sắt Bắc - Nam chính thức thông đường lúc 16h37, sớm hơn dự kiến 1 tiếng. Chuyến tàu khách SE9 qua vị trí tai nạn lúc 17h00 an toàn", ông Chiến nói.

Cũng theo ông Chiến, do hiện trường vụ tai nạn rất phức tạp, các toa xe bị lật, trật bánh là toa xe chở hàng nặng nên mất nhiều thời gian cẩu để cứu viện. Hiện vị trí tai nạn cho phép tàu qua với tốc độ 5km/h và sẽ tiếp tục được sửa chữa để trả lại tốc độ ban đầu.

Khoảng 8h sáng nay, tàu hàng HH4 đang chạy trong khu gian Nam Định - Đặng Xá hướng từ Nam ra Bắc thì bị trật bánh, lật toa xe tại km 82 tuyến đường sắt Bắc - Nam. Toa xe số hiệu 231548 bị lật hoàn toàn, nằm cạnh đường ray và bị bung toàn bộ bộ phận chạy như giá chuyển. Hai toa khác mang số hiệu 232138 và 232176 bị trật bánh. Các toa bị trật bánh nằm ở giữa đoàn tàu. Tàu không đâm, va chướng ngại vật trước khi xảy ra tai nạn.

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó TGĐ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, vụ tai nạn làm đường sắt Bắc - Nam ách tắc, phải chuyển tải 3 đoàn tàu SE20, SE5 và SE8. Chuyển tải hành khách giữa 2 tàu với tổng số 279 hành khách tàu SE5 và 115 hành khách tàu SE20 bằng ô tô giữa hai ga Nam Định, Đặng Xá dài khoảng 7km để lên tàu tiếp tục hành trình. Cùng đó, ngành đường sắt phải vận chuyển bằng ô tô 191 hành khách tàu SE8 từ Nam Định về Hà Nội.

“Hiện Hà Nội cấm xe trên 45 chỗ ngoại tỉnh vào trung tâm thành phố vào ban ngày. Chúng tôi phải đề nghị Sở GTVT Hà Nội, Công an TP. Hà Nội tạo điều kiện cho ô tô chuyển tải hành khách về ga Hà Nội”, bà Hà nói.

Liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn, ông Phạm Nguyễn Chiến cho biết, hiện vẫn chưa xác định được do chất lượng toa xe, chất lượng đường sắt hay do nguyên nhân khác. Tổng công ty Đường sắt VN đang khẩn trương điều tra, phân tích nguyên nhân và xử lý trách nhiệm các chủ thể liên quan.

Kỳ Nam

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/duong-sat-bac-nam-thong-tro-lai-sau-gan-10-tieng-te-liet-do-lat-tau-hang-d420717.html