Đường sắt Đức bị phá hoại

Một phần hệ thống đường sắt ở phía bắc nước Đức đã tê liệt do bị phá hoại. Lưu thông tuy đã trở lại bình thường sau đó, nhưng sự việc khiến chính quyền Berlin lo lắng cho những cơ sở hạ tầng chiến lược. Các động thái tăng cường giám sát an ninh đã sớm được triển khai ngay sau đó.

Theo giới chức Đức, nhiều đoạn cáp quang thiết yếu cho lưu thông tàu hỏa đã bị cắt đứt ở hai nơi, tại Berlin cũng như là tại vùng Nordrhein-Westfalen, vùng Tây Bắc nước này. Vụ phá hoại được đánh giá là một hành động có tính toán trước và nằm ngoài khả năng của một người bình thường.

Ông VOLKER WISSING, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đức: "Toàn bộ hoạt động giao thông bằng tàu hỏa ở miền Bắc đã phải dừng hoạt động. Lưu lượng hành khách đường dài, giao thông khu vực và tất cả lưu lượng hàng hóa đều bị ảnh hưởng. Nguyên nhân là do hành vi phá hoại mạng lưới cáp. Các loại cáp không thể thiếu cho giao thông tàu hỏa đã bị phá hủy".

Do hệ thống đường sắt bị tê liệt, hàng ngàn hành khách đã bị mắc kẹt tại miền bắc vào sáng 8/10. Vụ việc này xảy ra chỉ hai tuần sau vụ phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc. Hiện các cuộc điều tra đang được giao cho cảnh sát liên bang tiến hành.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/duong-sat-duc-bi-pha-hoai