Đường sắt qua Khánh Hòa, Ninh Thuận tê liệt do ngập sâu

Hiện ngành đường sắt phải dùng ô tô trung chuyển hành khách trên bảy đoàn tàu từ ga Nha Trang (Khánh Hòa) đến ga Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 25-11, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang (đóng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa), cho biết hiện ngành đường sắt đang sử dụng 13 xe khách trung chuyển gần 2.500 hành khách trên bảy đoàn tàu từ ga Nha Trang (Khánh Hòa) đến ga Tháp Chàm (Ninh Thuận) và ngược lại để tiếp tục hành trình.

Mưa lũ uy hiếp đường sắt đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: ÚT LƯỢNG

Mưa lũ uy hiếp đường sắt đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: ÚT LƯỢNG

Theo ông Lê Hồng Sơn, từ 21 giờ 30 ngày 24-11, đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) và phía Bắc tỉnh Ninh Thuận bị ngập do mưa lũ. Tình trạng này làm ba đoàn tàu bị kẹt tại khu vực Suối Cát, bốn đoàn tàu kẹt tại Ninh Thuận, mỗi đoàn tàu có khoảng 350 hành khách.

Ngành đường sắt đã hợp đồng 13 xe khách để trung chuyển hành khách tại hai điểm này đến các ga kế tiếp để tiếp tục hành trình.

Khu vực này những giờ qua đã xuất hiện mưa lớn. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã liên tục phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ quét và sạt lở ở địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/duong-sat-qua-khanh-hoa-ninh-thuan-te-liet-do-ngap-sau-804582.html