Dương Thanh Hào: 'Tôi cũng phải nuôi con chứ'

Cựu trung vệ CLB Quảng Ninh cho biết anh rơi vào tình cảnh khó xử khi bị nợ lương sau ngày chia tay đội bóng đất mỏ.

"Hợp đồng của cầu thủ bóng đá với CLB cũng giống như những hợp đồng lao động khác thôi, luôn có điều khoản cho phép ngừng làm việc nếu bị chậm lương 3 tháng. CLB Quảng Ninh nợ tôi từ năm 2019 tới hết năm 2020. Tôi không hề lên tiếng cho tới bây giờ vì tình cảm dành cho đội bóng. Dù gì tôi cũng đã thi đấu ở đó nhiều năm", Dương Thanh Hào chia sẻ với Zing.

Trung vệ sinh năm 1991 là một trong những chứng nhân của cuộc bể dâu sau V.League 2020. Anh cùng nhiều đồng đội như Giang Trần Quách Tân, Đào Nhật Minh, Nguyễn Xuân Hùng chia tay CLB Quảng Ninh để tìm bến đỗ mới. Ở hàng ngũ huấn luyện, HLV Phan Thanh Hùng cũng ra đi, một vài trợ lý chuyển công tác xuống đội trẻ.

 Dương Thanh Hào (áo xanh) là một trong số cầu thủ từng thi đấu nhiều năm cho CLB Quảng Ninh. Ảnh: Việt Hùng.

Dương Thanh Hào (áo xanh) là một trong số cầu thủ từng thi đấu nhiều năm cho CLB Quảng Ninh. Ảnh: Việt Hùng.

"Từ năm 2020, tôi và nhiều anh em đã định ra đi vì bị nợ lương. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng ở lại đến hết mùa, một phần vì muốn chia sẻ khó khăn với CLB, một phần vì tin tưởng các lãnh đạo.

Bản thân tôi và nhiều anh em chỉ muốn được giải quyết trong êm đềm chứ không ai muốn đi kiện tụng hay làm ồn ào. Nhưng đó là công sức hàng tháng trời của chúng tôi, không giải quyết được thì anh em cầu thủ phải đồng lòng, buộc phải kiện thôi chứ biết làm sao", Thanh Hào nói.

Ngày 9/4, hầu hết cầu thủ CLB Quảng Ninh viết tâm thư đòi hủy hợp đồng sau nhiều tháng trời không có lương. Sức chịu đựng của các cầu thủ có giới hạn nên không có gì lạ khi tất cả cùng lên tiếng để đòi công bằng.

"CLB Quảng Ninh không đối xử tệ với cầu thủ. Anh em được ăn uống sinh hoạt đầy đủ, nhưng họ cũng phải gửi tiền về nhà chứ. Những cầu thủ có gia đình phải chi hàng bao nhiêu khoản. Tôi cũng phải nuôi con chứ.

Suốt nhiều tháng trời bị nợ lương, tôi đã phải trông chờ vào vợ. Một mình cô ấy nuôi con chỉ vì tôi không có tiền gửi về. Thu nhập tôi chủ yếu đến từ việc đá bóng, nên không đá không được.

Tôi và mấy anh em đi khỏi CLB Quảng Ninh như Hùng, Tân, Minh thỉnh thoảng cũng trăn trở với nhau về cái khó chung, nhiều khi không biết phải làm thế nào. Đòi thì ngại, nhưng không đòi thì có thể mất. Đó là mồ hôi công sức của mình mà. Từ lúc đi tới giờ, tôi chưa dám mở miệng ra đòi, nhưng thấy anh em ở lại lên tiếng thì mình cũng không thể để yên được", trung vệ CLB Bình Định cho hay.

Thanh Hào cho biết CLB Quảng Ninh đang nợ anh không dưới 2 tỷ đồng, bao gồm tiền lương tháng 8, 9, 10 năm 2020, tiền thưởng các trận thắng từ cuối năm 2019 đến 2020, tiền lót tay còn thiếu 40% của năm 2019 và 100% của 2020. Nhiều cầu thủ của CLB Quảng Ninh như Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú hay Trịnh Hoa Hùng cũng ở tình trạng tương tự.

Dương Thanh Hào đang ổn định sự nghiệp ở đội bóng quê hương Bình Định. Các cầu thủ CLB Quảng Ninh cũng muốn hướng đến một tương lai tốt giống như trung vệ tuyển Việt Nam. Nhiều người tuyên bố sẵn sàng ngừng thi đấu, hủy hợp đồng để đi tìm bến đỗ mới sau giai đoạn một V.League 2021.

Các cầu thủ CLB Quảng Ninh đã khẳng định trình độ và sự chuyên nghiệp với 6 trận thắng để đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đầu. Nhiều CLB V.League đã có ý mời gọi họ để bổ sung lực lượng. Điều lệ giải cũng cho phép các tân binh có thể ra sân ngay từ vòng 11 vào cuối tháng 4.

CLB Quảng Ninh có cuộc gặp chủ tịch Phạm Thanh Hùng lúc 9h sáng ngày 10/4. Nếu khúc mắc không thể giải quyết, đội bóng đất mỏ có nguy cơ giải tán.

Bảo Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/duong-thanh-hao-toi-cung-phai-nuoi-con-chu-post1202847.html