Đường thông mà hè không thoáng!

Chuyện cũ nhưng chưa bao giờ 'hết thời' Tư Đà thành nhỉ?

- Chuyện cũ nhưng chưa bao giờ “hết thời” Tư Đà thành nhỉ?

Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè diễn ra tràn lan.

Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè diễn ra tràn lan.

- Đúng rồi Bề Tui, việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, kinh doanh trên địa bàn TP vẫn chưa được xử lý dứt điểm, nay tình trạng “hô biến” vỉa hè thành nơi tập kết vật liệu xây dựng tràn lan khắp nơi.

- Tư nói cụ thể là khu vực nào?

- Bề Tui cứ rảo quanh các con đường, ngõ phố ở Đà Nẵng từ Lê Văn Hiến, Châu Thị Vĩnh Tế, Võ Nguyên Giáp đến Trường Chinh… sẽ thấy. Nhiều chủ công trình xây dựng vô tư lấn chiếm vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng. Nào là đất, đá, xi-măng, sắt thép… ngổn ngang khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường để đi. Chưa kể đến khi trời mưa, bùn đất từ vỉa hè chảy xuống đường càng gia tăng nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Mà Ba còn chứng kiến ở nhiều công trình công nhân vô tư “xí phần” vỉa hè để dựng trại, phơi áo quần gây mất mỹ quan đô thị nữa.

- Thực tế thì việc quản lý các công trình xây dựng được giao về cho chính quyền ở cơ sở. Phường, xã cũng thông cảm nên cho phép tập kết vật liệu một phần trên vỉa hè nhưng trong quá trình xây dựng không ít công trình đã chiếm dụng hoàn toàn diện tích vỉa hè, kể cả một phần lòng đường.

- Phải có chế tài chứ Bề Tui?

- Nhà nước cũng có những chế tài đối với hành vi này, cụ thể là phạt tiền từ 4-12 triệu đồng. Từ cuối năm 2018, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành quyết định nêu rõ trách nhiệm, thẩm quyền, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng. Theo đó, trách nhiệm đầu tiên thuộc về địa phương.

- Nhưng Tư thấy do địa phương chỉ “giơ cao đánh khẽ” nên tình trạng lấn chiếm vỉa hè cứ liên tiếp diễn ra.

- Qua thực tế, Bề Tui người dân nhiều nơi rất bức xúc với tình trạng lấn chiếm vỉa hè tràn lan. Do đó, đề nghị các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, xử lý mạnh tay để hình ảnh thành phố không bị “méo mó” vì những thứ không đáng có.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_217598_duong-thong-ma-he-khong-thoang-.aspx