Dương Thùy Linh: Tầm nhìn của Á hậu bán dâm nghìn USD quá ngắn

Hoa hậu Dương Thùy Linh cho rằng, người đẹp bán dâm là do sự lựa chọn, tầm nhìn và nền tảng giáo dục của mỗi người

Hoa hậu Dương Thùy Linh cho rằng, người đẹp bán dâm là do sự lựa chọn, tầm nhìn và nền tảng giáo dục của mỗi người

Sáng 6/9, showbiz Việt chấn động với thông tin Á hậu T.D và diễn viên, MC C.V bị bắt vì hành vi bán dâm tại một khách sạn ở TP HCM. Sau khi thông tin và hình ảnh được đăng tải, nhiều người đồn đoán rằng, chân dài bán dâm trong ảnh có phần giống với Á hậu Thư Dung - Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018 và từng gây phẫn nộ với bộ ảnh ở Tuyệt Tình Cốc, bôi bẩn vẻ đẹp của Đà Lạt.

Ngay sau đó, Công ty THHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám, Ban tổ chức cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, công bố thu hồi danh hiệu á quân 1 của người đẹp này.

Dù vậy, quản lý của Thư Dung vẫn một mực khẳng định tin đồn này hoàn toàn sai sự thật. Trên trang cá nhân facebook, người đẹp này cũng khẳng định trong một bình luận rằng mọi hiểu lầm trên đều là do trùng tên chứ cô không có liên quan gì tới vụ việc.

Trước những lùm xùm đáng tiếc về hình ảnh một Á hậu bị bắt vì bán dâm, Hoa hậu Phụ nữ Toàn thế giới Dương Thùy Linh bày tỏ sự đáng tiếc và thất vọng về hành động của một số được mệnh danh là Hoa hậu, Á hậu hiện nay.

“Tôi nghĩ, có thể họ đã làm việc bán dâm từ trước khi thi Hoa hậu và có người chống lưng nên mới trở thành Hoa hậu, Á hậu ở một số cuộc thi nào đó. Thậm chí họ đi thi cuộc thi sắc đẹp để tăng “cát-sê” – hay người ta vẫn gọi là tăng “giá” để đi khách.

Đối với những bạn ở các cuộc thi sắc đẹp uy tín, quy mô lớn tôi không nghĩ các bạn ấy nằm trong đường dây này vì các bạn ấy biết mình là ai và các bạn ấy vẫn có thu nhập tốt từ những việc làm chân chính. Do đó, chúng ta cần phải phân biệt được danh xưng Hoa hậu, Á hậu giữa vô vàn cuộc thi và ai cũng có thể xưng là Hoa hậu, Á hậu như hiện nay”, Dương Thùy Linh nói.

“Chính vì giá trị của một cô Hoa hậu, Á hậu ngày một tăng như thế nên số lượng người đẹp đi thi các cuộc thi sắc đẹp ngày càng nhiều, các cuộc thi cũng không ngừng mọc lên để đáp ứng nhu cầu đấy. Tức là trong trường hợp này với danh hiệu Á hậu, chắc chắn giá đi khách của bạn ấy cũng nhiều hơn. Ngoài ra, giá cát-sê cho các bạn đi sự kiện, quảng cáo… cũng tăng theo”, Dương Thùy Linh bộc bạch

Hoa hậu Dương Thùy Linh cho biết cô thấy đáng tiếc cho trường hợp của cô Á hậu T.D

Khi được hỏi điều gì dẫn đến các người đẹp dấn thân vào con đường này, Hoa hậu Dương Thùy Linh cho rằng, tất cả đều do sự lựa chọn, tầm nhìn và nền tảng giáo dục của mỗi người: “Có những người tâm nhìn người ta ngắn, người ta chỉ nhìn thấy tiền ở trước mắt thôi. Tức là tư duy của các bạn ấy quá đơn giản. Đặc biệt, họ không may mắn có được một sự giáo dục tốt từ gia đình nên dễ bị sa ngã.

Đối với những cô gái thông minh, họ hiểu được rằng một người con gái có sắc đẹp (chưa cần nói đến có danh hiệu), họ vẫn có cơ hội được sống một cuộc sống tốt. Như kiếm một người bạn trai, một người chồng giàu, có thể nuôi họ và gia đình chẳng hạn.

Trong trường hợp tệ nhất, nếu chỉ cần tiền và không cần tình yêu, họ vẫn có thể đàng hoàng đến với một người đàn ông giàu có. Điều này dẫu sao vẫn quang minh chính đại hơn việc đi làm gái. Với một Hoa hậu, Á hậu, các bạn ấy là người hiểu điều đó hơn ai hết”.

Đây không phải là lần đầu tiên, hình ảnh một Hoa hậu, Á hậu dính phải lùm xùm pháp lý. Theo Dương Thùy Linh, việc làm này không chỉ bôi nhọ hình ảnh những người nghệ sĩ mà còn làm xấu đi hình ảnh của những Hoa hậu chân chính.

“Để hạn chế việc ngày càng có nhiều danh xưng Hoa hậu, Á hậu như hiện nay, chỉ còn cách nhà nước sắp xếp chặt chẽ về các cuộc thi sắc đẹp hơn, báo chí cũng cần chọn lọc các cuộc thi sắc đẹp để đưa tin…

Về phía các người đẹp, nếu tiền là vấn đề các bạn quan tâm thì có rất nhiều cách để đáp ứng nhu cầu của các bạn như tôi đã nói ở trên. Nếu không tự ý thức được điều đó, các bạn sẽ phải chịu rất nhiều hậu quả đáng tiếc về sau. Chúng ta đâu sống cho bản thân ở hiện tại, mình còn tương lai, liệu đến lúc nhan sắc tàn phai thì sẽ ra sao? Những gia đình tử tế, người ta sẽ rất khó chấp nhận một người con gái như vậy. Sau này con cái biết sẽ nghĩ gì về mình? Chưa nói đến chuyện sẽ sa lưới pháp luật như trường hợp cô Á hậu T. D kia…

Do đó, các bạn trẻ nên kiềm chế nhu cầu hưởng thụ ngay, cần phải nghĩ đến tương lai xa hơn. Đừng bị ám ảnh bởi việc dùng đồ hiệu, đi xe xịn, đến những nơi sang chảnh như những gì mình thấy người khác có ở trên mạng xã hội để rồi vài ba bữa nữa dư luận lại nghe những thông tin như thế này thì liệu có đáng hay không?”, Hoa hậu Dương Thùy Linh bày tỏ.

Nguyễn Dung

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/duong-thuy-linh-tam-nhin-cua-a-hau-ban-dam-nghin-usd-qua-ngan-d270901.html