Dương tính với chất cấm, Jon Jones đối diện án phạt cực nặng

Theo thông báo từ cơ quan phòng chống Doping Mỹ (USADA), mẫu thử ngày 28/7 của Jon Jones đã dương tính với chất cấm.

Rạng sáng ngày 23/8, thông tin trên cũng được UFC xác nhận trên website chính thức. Theo đó, mẫu thử dương tính với chất cấm của Jones được lấy trong buổi kiểm tra cân nặng ngay trước thềm sự kiện UFC 214, nơi mà anh đánh bại Daniel Cormier trong 3 hiệp để giành lại chiếc đai vô địch hạng dưới nặng.

Theo tờ MMAjunkie, mẫu thử của Jones có chứa Turinabol, hợp chất giúp tăng khả năng chịu đựng của các nhóm cơ, từng được các VĐV Đông Đức sử dụng để nâng cao thành tích trong thập niên 70, 80 của thế kỷ trước.

Đây không phải lần đầu tiên Jon Jones gặp rắc rối với Doping. Hồi năm ngoái, anh từng bị cấm thi đấu một năm sau khi USADA tìm thấy Tadalafil (chất giúp duy trì testosterone) trong máu của võ sĩ người Mỹ. Trước đó, Jones cũng bị UFC phạt 25,000 USD vì sử dụng cocaine.

Jon Jones đối diện với án phạt nặng nếu không thể chứng minh vô tội. Ảnh: AP.

Ngay khi nhận được thông báo của UFC, phía Jon Jones cho biết sẽ gửi thêm những mẫu thử để USADA kiểm tra lại và khẳng định không hề có chuyện võ sĩ người Mỹ sử dụng chất cấm.

Nếu thất bại trong việc chứng minh bản thân trong sạch, Jones sẽ đối mặt với án phạt cực nặng. Ngoài việc bị hủy chiến thắng với Daniel Cormier hôm 30/7, bị tước đai vô địch, võ sĩ 30 tuổi có thể bị cấm thi đấu đến 4 năm do hành vi tái phạm nhiều lần. Theo lời chủ tịch UFC Dana White, Jones nhiều khả năng sẽ phải giải nghệ sớm.

Jon Jones sinh ngày 19/7/1987. Anh là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử UFC sau khi đánh bại Shogun Rua tại sự kiện UFC 128 vào tháng 3/2011. Đến nay, võ sĩ người Mỹ có 23 chiến thắng trên tổng số 24 lần thượng đài.

Sau chiến thắng trước Daniel Cormier vào hôm 30/7, UFC xếp Jones ở vị trí số một trong bảng xếp hạng các võ sĩ xuất sắc nhất (pound-for-pound ranking).

Tiến Thành (Theo MMAjunkie)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duong-tinh-voi-chat-cam-jon-jones-doi-dien-an-phat-cuc-nang-post773993.html