Dương Tử tự 'xát muối' tổn thương sau 5 năm, 'tố giác' Tô Hữu Bằng loại bỏ mình trong phim 'Tả Nhĩ'

Trong tập mới nhất của Nhà hàng Trung Hoa 3 có Tô Hữu Bằng làm khách mời, Dương Tử đã tiết lộ bản thân đã đi casting phim Tả Nhĩ của Tô Hữu Bằng nhưng bị loại.

Dương Tử nhờ vào bộ phim Nhà có con cái (家有儿女) mà thành danh từ lúc còn rất nhỏ tuổi. Gần đây, cô lại nổi tiếng hơn nữa khi tham gia hai bộ phim truyền hình và trở thành tiểu hoa lưu lượng, tài nguyên tốt đến mức không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, trước khi bạo hồng như ở thời điểm hiện nay, Dương Tử đã từng có một trải nghiệm không mấy vui vẻ.

Xem thêm: Trịnh Sảng tiết lộ Trương Hằng là người chủ động theo đuổi, bị bạn bè chọc ghẹo 'đánh mãi không đi'

Trong tập mới nhất của Nhà hàng Trung Hoa 3, có thể thấy Dương Tử đối với Tô Hữu Bằng là có yêu nhưng cũng có “hận”. Nguyên nhân của chữ yêu là vì bản thân cô là người hâm mộ của Ngũ a ca nên khi anh đến, Dương Tử đã rất phấn khởi. Còn về “hận”, Dương Tử từng bị Tô Hữu Bằng “loại bỏ” qua. Hashtag Dương-Tử-casting-Tả-Nhĩ-bị-loại đã đứng ở vị trí số một ở nhiệt sưu với hơn 320 triệu lượt tìm kiếm và 2,800 lượt bình luận.

Dương Tử ở trong chương trình đã tự mình xát muối vết thương 5 năm của mình. Cô tiết lộ từng đi casting phim điện ảnh Tả Nhĩ do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn, được biết phim này có Âu Hào, Trần Đô Linh, Mã Tư Thuần, Dương Dương,… tham gia. Dương Tử nói lúc đó Tô Hữu Bằng cho cô thử đóng hai nhân vật và mỗi nhân vật cô diễn thử đều được khen “diễn rất hay”. Việc này làm cô cảm thấy mình thử vai thành công, Dương Tử đã ở nhà lặng im chờ kết quả nhưng đến cuối cùng đạo diễn cũng không gọi cho mình.

Em đã từng casting phim của anh

Anh đã loại em đó

Anh cứ khen hay nên em nghĩ em thành công rồi

Sau đó phó đạo diễn cũng không gọi điện cho em

Xem thêm: Địch Lệ Nhiệt Ba, Đặng Tử Kỳ, Dương Thừa Lâm: Kẻ tám lạng người nửa cân trên thảm đỏ tuần lễ thời trang Paris 2019

Tả Nhĩ được quay hình vào năm 2014, đã cách 5 năm nhưng Dương Tử vẫn đem chuyện này lên nói, thậm chí trong toàn bộ quá trình đều rất hài hước. Tô Hữu Bằng một bên nghe “trách cứ”, một bên chỉ biết xấu hổ cười rời cúi mặt làm, sau đó nhẹ nhàng, nhỏ giọng nói: “Anh lúc đó đã trong tâm thế không muốn tổn hại đến cười khác mà”.

Anh không muốn tổn hại người khác mà

Lâm Ngọc Chi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/duong-tu-tu-xat-muoi-ton-thuong-sau-5-nam-to-giac-to-huu-bang-loai-bo-minh-trong-phim-ta-nhi-6178907.html