Đường vào lao lý của cựu Phó chủ tịch thường trực tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí Hiến

Ông Nguyễn Chí Hiến bị xóa tư cách Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên do liên quan đến vụ án bán sỉ 262 lô đất khu đô thị Nam Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Chí Hiến khi còn đương chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên.

Ông Nguyễn Chí Hiến khi còn đương chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên.

Kỷ luật cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên

Ngày 21/9, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 1107/QĐ-TTg thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Chí Hiến.

Ông Nguyễn Chí Hiến bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 584-QĐNS/TW ngày 26/7 của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật Đảng.

Trước đó, vào ngày 22/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật đối với các tập thể và cá nhân trong đó có ông Nguyễn Chí Hiến.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Nguyễn Chí Hiến trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu Hội đồng Đấu giá đất của tỉnh Phú Yên để xảy ra vụ án hình sự Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa.

Ngoài ra, ông Hiến cũng chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo và ký nhiều văn bản vi phạm quy định của pháp luật.

Theo Ban Bí thư, những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Chí Hiến gây hậu quả rất nghiêm trọng; những vi phạm, khuyết điểm trên gây thiệt hại lớn ngân sách Nhà nước, làm giảm sút uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Nguyễn Chí Hiến, gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Chí Hiến.

“Dính chàm” từ đâu?

Cơ quan chức năng thi hành các biện pháp tố tụng với ông Nguyễn Chí Hiến.

Ông Nguyễn Chí Hiến, sinh năm 1960, trình độ Cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ngày 19/11/2015, tại phiên họp bất thường bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Phú Yên và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016 của HĐND tỉnh Phú Yên, ông Hiến được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên. Trước đó, ông Hiến là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

Giữa tháng 6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Chí Hiến. Ông Hiến bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra trong vụ đấu giá bán quyền sử dụng đất toàn bộ 262 lô đất ở liền kề tại khu đô thị Nam Tuy Hòa (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Nội dung cáo trạng liên quan đến vụ án được Viện KSND tỉnh Phú Yên ban hành mới đây thể hiện, trong 2 năm 2016 - 2017, tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Dự án khu dân cư phía Bắc tại khu đô thị Nam Tuy Hòa.

Với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư nêu trên, ông Hiến trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện và phê duyệt giá đất để bán đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất nhà ở liền kề với mức giá khởi điểm gần 161 tỷ đồng.

Theo đó, mỗi lô đất hơn 128m2 được duyệt giá 614 triệu đồng, nhưng lại bán đấu giá sỉ mà không bán đấu giá riêng lẻ cho hàng nghìn người dân địa phương có nhu cầu xây dựng nhà ở như mục tiêu đầu tư Dự án khu đô thị Nam Tuy Hòa.

Phương án đấu giá không tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, các ứng viên tham gia không có đủ điều kiện đấu giá, nhưng UBND tỉnh Phú Yên vẫn phê duyệt và bãi bỏ quy định về điều kiện, năng lực tài chính của người tham gia đấu giá.

Kết thúc phiên đấu giá ngày 6/6/2017, UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng 262 lô đất liền kề tại khu đô thị Nam Tuy Hòa với tổng số tiền gần 162,5 tỷ đồng là bà Ngô Thị Điều (SN 1964, trú ở 170 Lê Hồng Phong, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cao hơn mức khởi điểm 1,6 tỷ đồng.

Người trúng đấu giá được “ưu ái” giảm giá hơn 8 tỷ đồng theo Quyết định số 872/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về chính sách hỗ trợ 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất, nên chỉ nộp gần 154,5 tỷ đồng. Theo đó, giá bán bình quân mỗi lô đất chỉ gần 590 triệu đồng, thấp hơn so với mức khởi điểm là 614 triệu đồng.

Sau khi nộp tiền vào ngày 12/9/2017, bà Điều đã thông qua một số doanh nghiệp môi giới bất động sản để bán lại mỗi lô đất 1,1 đến 1,3 tỷ đồng...

Kết quả điều tra cho thấy, hành vi của ông Hiến cùng các đồng phạm đã vi phạm các quy định của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản cùng các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, Thông tư liên Bộ Tài Nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp về nguyên tắc miễn giảm, thu tiền sử dụng đất, trình tự tiến hành cuộc bán đấu giá tài sản; điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản...

Nghiêm trọng nhất là hành vi giảm giá 5% gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 8 tỷ đồng. Viện KSND tỉnh Phú Yên truy tố ông Nguyễn Chí Hiến cùng 4 đồng phạm theo quy định tại Khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 10 - 20 năm.

Nguyễn Tuấn Khang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/duong-vao-lao-ly-cua-cuu-pho-chu-tich-thuong-truc-tinh-phu-yen-nguyen-chi-hien-post608982.html