Đường về xã đảo tỉnh Cà Mau liên tục sụp lún

Trong nửa tháng nay, đường về trung tâm xã Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời), xã đảo duy nhất của tỉnh Cà Mau đã hai lần bị sụp lún…

Hiện trường vụ sụp lún tối 29-3, trên tuyến Co Xáng-Cơi Năm-Đá Bạc.

Hiện trường vụ sụp lún tối 29-3, trên tuyến Co Xáng-Cơi Năm-Đá Bạc.

Chiều 30-3, theo báo cáo từ UBND xã Khánh Bình Tây, vụ sụp lún gần nhất xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-3, trên tuyến đường Co Xáng-Cơi Năm-Đá Bạc, đoạn đi ngang nhà ông Võ Văn Hòa, ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây.

Vụ sụp lún có chiều dài 20m, rộng khoảng 6m, và mặt đường lộ nhựa bị lún sâu hơn 2,5m so với mặt lộ hiện hữu. Đây cũng là vụ sụp lún thứ hai xảy ra trên tuyến Co Xáng-Cơi Năm-Đá Bạc, trong vòng nửa tháng trở lại đây. Trước đó, rạng sáng 15-3, tuyến lộ nhựa Co Xáng-Cơi 5-Đá Bạc đã bị sụp lún nghiêm trọng, chiều dài 35m, ngang khoảng 8m và sụp sâu khoảng 2,5m, khiến giao thông trên tuyến bị chia cắt hoàn toàn.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hai vụ sụp lún cách nhau khoảng 30m, đều tạo thành cái hố to, phần lớn mặt lộ nhựa bị sụp xuống theo chiều thẳng đứng. Trong khi đó, dưới đáy con kênh khô cạn nằm cạnh con lộ bị sụp lún, có túi bùn phình to, nghi ngờ là số bùn dưới đáy con lộ bị tràn ra ngoài kênh.

Khu vực sụp lún tuyến Co Xáng-Cơi Năm-Đá Bạc vào rạng sáng 15-3, có dấu hiện lún sâu thêm.

Trong khi chờ làm rõ nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương đã tiến hành rào chắn, cắm biển cảnh báo phương tiện giao thông không qua lại khu vực nêu trên. Tuy nhiên, khó nhất hiện nay là cả hai tuyến đường ô-tô huyết mạch vận chuyển hàng hóa về xã đảo Khánh Bình Tây đều đã bị sụp lún, hư hỏng và bị cấm xe ô-tô, ảnh hưởng lớn đến giao thương hàng hóa, và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Nắng hạn gay gắt kéo dài từ đầu mùa khô đến nay khiến toàn bộ kênh, rạch vùng ngọt trên địa bàn tỉnh Cà Mau khô cạn nước. Đây được xem là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng sụp lún, sạt trượt làm hư hỏng nhiều công trình giao thông nông thôn trên địa bàn vùng ngọt của tỉnh (hơn 1.000 vị trí sụp lún), tổng chiều dài hơn 25,3km. Khó khăn lớn nhất hiện nay ở Cà Mau là việc khắc phục lộ hư hỏng do sụp lún, bởi nhiều tuyến đường hư hỏng đã cấm xe tải trọng lớn lưu thông. Trong khi đó, kênh rạch khô cạn khiến giao thông thủy bế tắc.

Kênh rạch khô cạn được cho là “thủ phạm” làm hư hỏng đường xá tại vùng ngọt tỉnh Cà Mau.

HỮU TÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/vi-moi-truong-xanh/item/43838902-duong-ve-xa-dao-tinh-ca-mau-lien-tuc-sup-lun.html