Đường ven biển Nguyễn Tất Thành sẽ mang một diện mạo khác

Ngày 1-3, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cùng đoàn công tác của Thành ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Q. Thanh Khê.

Tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Quang cho biết, kinh tế của quận vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng và phát triển theo định hướng cơ cấu: dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp. Năm 2017, giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 2.600 tỷ đồng; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ thực hiện 30.000 tỷ đồng; sản lượng khai thác hải sản đạt gần 7.000 tấn. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại-dịch vụ được quan tâm đầu tư xây dựng. Bí thư Quận ủy Nguyễn Thanh Quang cũng nhìn nhận, chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, chương trình “Thành phố 4 an” được chú trọng triển khai một cách có hiệu quả cùng với các Đề án của quận bước đầu thực hiện có trọng tâm, trọng điểm...

Khi nghe Quận ủy Thanh Khê đề xuất việc cải tạo tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành có điểm nhấn lấn biển gắn với các hoạt động khác để phát triển du lịch, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu quy hoạch. Tuy nhiên, Bí thư cũng lưu ý, hiện nay, TP đang quyết liệt tập trung xây dựng Cảng Liên Chiểu vì đây chính là điểm nút của cả 5 phương thức vận tải quan trọng nên cần phải làm sớm. Nếu khai thác được lợi thế của Cảng Liên Chiểu thì cả Vịnh Đà Nẵng, trong đó tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành sẽ mang một diện mạo khác.

Riêng đối với Công viên 29-3, đồng chí Bí thư nhắc, cần thuê đơn vị chuyên nghiệp thiết kế lại, đồng thời kêu gọi đầu tư để nâng cấp công viên, tạo ra môi trường tốt hơn để phục vụ mục đích vui chơi, giải trí cho người dân. Đối với tình hình ô nhiễm môi trường sông Phú Lộc và các khu vực thoát nước thải, Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để nâng cấp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường vì đây là “Vấn đề sống còn của Đà Nẵng”; đồng thời đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu làm sớm việc nâng cấp cải tạo tuyến kênh hở Phần Lăng đã có (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Công Hãng) thành hệ thống cống hộp, phía trên làm công viên, bãi đỗ xe, sân thể dục, tiểu cảnh, trồng cỏ...

“Thanh Khê cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 148-TB/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và phải đẩy mạnh CCHC; minh bạch, công khai, công bằng trong thu thuế. Đây là 2 nhiệm vụ quan trọng mà thành phố chọn Thanh Khê làm thí điểm để phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp...” - Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhắc lại một lần nữa trước khi kết thúc buổi làm việc.

PHƯƠNG KIẾM

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đà Nẵng quyết liệt triển khai “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”. Theo Kế hoạch, thành phố sẽ tập trung xúc tiến các dự án đầu tư trọng điểm, cụ thể: Hoàn thành các thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu Công viên phần mềm số 2 trong tháng 3-2018, đến tháng 6-2018 lựa chọn nhà đầu tư; triển khai kêu gọi đầu tư, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án PPP (Dự án nâng cấp và mở rộng Cảng Tiên Sa, dự án Cảng Liên Chiểu, dự án di dời ga đường sắt, trung tâm logistics. Dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn...); rà soát những vướng mắc, khó khăn của các dự án đầu tư đang xúc tiến và đã được trao thông báo nghiên cứu dự án tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, đề xuất hướng giải quyết để tiến tới sớm cấp phép đầu tư cho các dự án; hoàn thành thủ tục thành lập các Khu công nghệ thông tin tập trung (Khu Công viên phần mềm số 2, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng, Khu CNTT tại Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng). Trên cơ sở đó, trong quý II-2018, tiến hành rà soát, lựa chọn danh mục các địa điểm đầu tư phù hợp để giới thiệu, kêu gọi các dự án đầu tư.

Trong quý II-2018, hoàn chỉnh quy hoạch các khu đất ngoài các KCN, KCNC để kêu gọi đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500 đối với cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam và Hòa Hiệp Bắc; hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp mới (Hòa Nhơn, Cẩm Lệ) dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổ chức hiệu quả các đoàn xúc tiến đầu tư, tiếp cận nhà đầu tư chiến lược tại các thị trường trọng điểm ở nước ngoài như, Nhật Bản - Hàn Quốc; Singapore - Australia; Hoa Kỳ - Canada; Châu Âu.

Cũng theo Kế hoạch, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp hàng tháng để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xúc tiến các dự án; tiến hành rà soát, cho chủ trương các dự án quan trọng theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2018.

XUÂN ĐƯƠNG

----------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_179732_duong-ven-bien-nguyen-tat-thanh-se-mang-mot-dien-m.aspx