Dương Yến Ngọc: 'Tôi hối hận khi chấp nhận từ bỏ con để làm lại cuộc đời'

Là khách mời trong tập 20 của chương trình Phụ nữ quyền năng, lần đầu tiên MC, người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ về tin đồn lấy nhạc sĩ Minh Khang vì tiền, còn cựu người mẫu Dương Yến Ngọc thì lại bật khóc khi chia sẻ về giai đoạn khó khăn khi phải tạm xa con để làm lại cuộc đời.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong ngành an ninh, năm 18 tuổi Dương Yến Ngọc thi vào trường An ninh và sau đó trở thành một chiến sĩ công an theo nguyện vọng của bố mẹ. Đến năm 2000, Dương Yến Ngọc bí mật tham gia cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh và đoạt ngôi vị Á hậu 1.

Vì tình yêu với nghệ thuật quá lớn, Dương Yến Ngọc đã quyết định từ bỏ ngành công an và lấn sân sang lĩnh vực nghệ thuật để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp. Và cũng chính vì thế, cô đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình. Sau 5 năm cố gắng, nỗ lực để chứng minh cho ba mẹ thấy rằng đây không hẳn là một nghề xướng ca vô loài, ăn không ngồi rồi, cho đến khi cô đã gặt hái được một số thành công nhất định trong nghệ thuật thì gia đình mới chấp nhận cho cô theo đuổi con đường này.

MC Mai Thu Huyền cùng 2 vị khách mời Dương Yến Ngọc và Thúy Hạnh

Đã nhiều năm trôi qua, nhưng vẫn có rất nhiều định kiến khi nhắc đến nghề người mẫu. Khi được MC Mai Thu Huyền hỏi đến vấn đề này, Dương Yến Ngọc thẳng thắng chia sẻ: “Ngọc đã từng rất tức giận khi có người bảo người mẫu là nghề không đàng hoàng, là chân dài cặp với đại gia, nhưng chính những định kiến đó khiến cho Ngọc càng trở nên mạnh mẽ và quyết tâm phải chứng minh cho mọi người thấy bất kỳ nghề nghiệp nào cũng đáng trân trọng và người mẫu cũng phải lao động vô cùng vất vả mới có thể gặt hái được thành công”.

Tuy nhiên, đến năm 2007 Dương Yến Ngọc bất ngờ tuyên bố từ giã sàn diễn để kết hôn, rút lui về chăm lo cho gia đình. Và giờ đây, khi đã ít hoạt động nghệ thuật lại, Dương Yến Ngọc tập trung hơn vào lĩnh vực kinh doanh riêng của mình với trung tâm thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp Hollywood Beauty.

Tuy nhiên, để đạt được những thành công như ngày hôm nay, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc cũng có thời gian trải qua giai đoạn khó khăn, tưởng chừng như muốn buông bỏ tất cả. Nhưng vì ý trí, nghị lực mạnh mẽ của một chiến sĩ công an, cô lại đứng dậy và bước tiếp.

Dương Yến Ngọc

Chia sẻ về giai đoạn đó, Dương Yến Ngọc bật khóc cho biết: “Tới giờ nghĩ lại không biết lúc đó tại sao Ngọc lại vượt qua được. Khi cuộc hôn nhân thứ 2 đổ vỡ, lúc đó Ngọc cảm thấy mình không còn gì nữa vì bản thân người phụ nữ đang có tất cả như sắc đẹp, địa vị, gia đình… nhưng giờ lại mất hết, nên đôi khi cảm thấy muốn buông xuôi. Nhưng lúc đó Ngọc tự an ủi mình rằng mình không được gục ngã.

Thời gian đó, Ngọc tập trung hết vào việc đi học về nghề làm đẹp để quên hết mọi việc, quên hết sự nhớ con và những nỗi đau khổ. Giai đoạn đó, chồng cũ của Ngọc bắt con để nuôi, không cho Ngọc gặp con để gây áp lực cho Ngọc nhưng Ngọc cũng chấp nhận và quyết tâm ra đi để làm lại cuộc đời. Ngọc tin rằng 1 ngày nào đó con sẽ trở lại với mình.

Ngày cuối cùng lúc Ngọc ra đi, Ngọc có nói với con rằng con hãy sống mạnh mẽ lên đợi mẹ quay lại với con. Lúc đó con mới có 2 tuổi không nói được nhưng Ngọc tin rằng bé sẽ nghe và hiểu được. Sau 8 tháng ba đứa bé cũng trả con về với Ngọc, tuy nhiên ban đầu bé lại không nói chuyện với mẹ, nói gì chỉ gật đầu, lắc đầu. Cũng chính lúc đó, Ngọc mới hối hận, thấy tội của mình rất lớn vì để con trở nên như thế. Ngọc khóc rất nhiều và cầu xin ông trời cho con trở thành đứa trẻ bình thường vì nếu như con có việc gì Ngọc có tội rất lớn. Hằng ngày Ngọc đều nói chuyện với bé, sau một thời gian bây giờ con hoạt bát vui vẻ trở lại, gặp ai cũng nói chuyện”.

Giờ đây, Dương Yến Ngọc đang sống hạnh phúc bên cạnh các con và người bạn trai mới, nhưng khi được hỏi về chồng cũ Dương Yến Ngọc thẳng thắn chia sẻ: “Thật ra ban đầu Ngọc rất hận cha của đứa bé. Tuy nhiên, thời gian về sau Ngọc thấu hiểu được nếu mình biết bao dung thì cuộc sống của mình sẽ nhiều niềm vui, tốt đẹp hơn. Chính vì thế, đến thời điểm hiện tại thì Ngọc đã không còn hận cha đứa bé nữa”.

Từ năm 17 tuổi, Thúy Hạnh đã nổi danh trong làng người mẫu Việt nhờ vóc dáng quyến rũ, khuôn mặt sắc sảo và đặc biệt là phong cách trình diễn ấn tượng với chị em song sinh của mình là Thúy Hằng. Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu, Thúy Hằng - Thúy Hạnh đã cùng nhau chung sức thành lập công ty chuyên đào tạo và quản lý người mẫu Cat Eyes và trở thành những doanh nhân trẻ khi mới ngoài 20 tuổi.

Chia sẻ về lĩnh vực kinh doanh này, Thúy Hạnh cho biết: ”Nghề người mẫu đã chọn mình và thực sự Hạnh rất đam mê nó. Nhưng tuổi thọ của nghề người mẫu rất ngắn, không thể đi theo suốt cuộc đời, do đó nếu đã yêu và xác định lâu dài với nó thì phải làm gì đó để sống lâu được với nó. Sau đó, Thúy Hạnh và Thúy Hằng đi tìm hiểu các acengy, các người mẫu nước ngoài thì thấy là họ không làm việc độc lập mà họ có một công ty quản lý có nơi để bảo vệ quyền lợi của họ, sắp xếp công việc của họ”.

Sau một thời gian phát triển công ty chuyên đào tạo và quản lý người mẫu Cat Eyes, Thúy Hạnh và Thúy Hằng lại tiếp tục làm việc với công ty Elite Việt Nam để phát triển nghề người mẫu ở quy mô lớn hơn có sự hợp tác với nước ngoài. Và sau 10 năm gắn bó với Elite Việt Nam, đến giờ thì cặp song sinh lại tìm hướng đi mới cho riêng mình, đó là thành lập công ty đào tạo và quản lí người mẫu BB Academy & Entertainment.

Kết hôn ở thời điểm đỉnh cao của nhan sắc và sự nghiệp, Thúy Hạnh bị đặt nghi vấn lấy nhạc sĩ Minh Khang chỉ vì gia đình anh giàu có. Tuy nhiên, Thúy Hạnh lại im lặng và tập trung lo cho mái ấm nhỏ của mình. Và khi đến với chương trình Phụ nữ quyền năng, MC - người mẫu Thúy Hạnh mới bật mí về giai đoạn đó: “Tất cả đều là duyên, trong thời điểm Thúy Hạnh đang làm MC cho chương trình Con đường âm nhạc, còn Minh Khang ra Hà Nội thực hiện dự án album ca khúc Đứa bé với sự góp mặt của 200 nghệ sĩ để gây quỹ giúp trẻ em bất hạnh, cả 2 đã tình cờ quen nhau và Thúy Hạnh ngay lập tức đã cảm thấy ấn tượng trước một người đàn ông ít nói, hiền lành... Và sau một thời gian cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Thời điểm đó, mọi người cứ nghĩ anh Khang là đại gia, nhưng thật ra đâu ai biết rằng anh ấy lại là trẻ mồ côi và cả hai đều đi lên bằng con số 0”.

Sau 11 năm kết hôn, cặp đôi Thúy Hạnh – Minh Khang luôn vẹn toàn cả trong sự nghiệp và hạnh phúc riêng. Bé Suli năm nay 10 tuổi và Suti 9 tuổi, cả 2 đều rất xinh xắn, đáng yêu. Cả 2 cô bé dễ thương đều rất ngoan ngoãn và nghe lời bố mẹ. Chia sẻ về bí quyết để vẹn toàn công việc và gia đình, Thúy Hạnh cho biết: “Thúy Hạnh ngày xưa và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Năm 30 tuổi Thúy Hạnh quen anh Khang rồi lập gia đình thì lúc đó quan điểm sống của mình dần thay đổi, Thúy Hạnh không còn bốc đồng, háo thắng như lúc trẻ tuổi nữa mà bây giờ khi làm bất cứ điều gì đều nghĩ đến gia đình đầu tiên”.

Ngược lại, là nhân vật khách mời bất ngờ xuất hiện trong chương trình, nhạc sĩ Minh Khang chia sẻ: “Thúy Hạnh là người đã thay đổi cuộc đời của Minh Khang. Nếu như trước đây Minh Khang ít lo cho cuộc sống, cá nhân làm nhiêu hết nhiêu, không giữ được tiền và công việc không thành công nhưng nhờ có gia đình nhỏ này đã giúp Minh Khang biết lo lắng, dành hết tâm huyết để vun đắp cho tổ ấm của mình”.

Vợ chồng Thúy Hạnh - Minh Khang

Trong 2 tháng đầu năm nay, nữ MC Thúy Hạnh đã phải nhập viện 2 lần và phải cắt bỏ toàn bộ tử cung cũng đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục sinh con, khi MC Mai Thu Huyền hỏi về vấn đề này, nhạc sĩ Minh Khang cho biết: “Thật ra tất cả đàn ông Châu Á ai cũng muốn trong gia đình đều có con gái và con trai, đủ nếp đủ tẻ mới vui. Tuy nhiên, đối với vợ chồng Minh Khang việc có con gái hay trai không quan trọng vì con nào cũng là con cả. Hiện tại chúng tôi đang sở hữu 2 cô công chúa rất xinh xắn, đáng yêu. Và thường ngày, 2 bé rất tình cảm cũng như hay quấn quýt với ba”.

Gia đình Thúy Hạnh - Minh Khang

Đặc biệt theo dõi chương trình Phụ nữ Quyền năng tuần này khán giả còn được thưởng thức màn trình diễn rất đặc biệt của 4 thành viên trong gia đình Thúy Hạnh - Minh Khang qua bài hát Bữa cơm gia đình do chính anh sáng tác, cũng như được nghe người mẫu Dương Yến Ngọc thể hiện giọng ca ngọt ngào, sâu lắng qua ca khúc Em sẽ về đâu.

Video Phụ nữ quyền năng tập 20 (full):

Loading...

Vũ Liên

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/duong-yen-ngoc-toi-hoi-han-khi-chap-nhan-tu-bo-con-de-lam-lai-cuoc-doi-25895.html