Đứt cáp cần cẩu tại cầu Việt Trì – Ba Vì, 2 công nhân tử vong nơi đất khách

Danh tính 2 nạn nhân trong vụ đứt cáp cần cẩu ở Hà Nội là anh Lê Văn Quý (44 tuổi, quê Nghệ An) và Lê Văn Hùng (28 tuổi, quê Thanh Hóa).

Vụ tai nạn đứt cáp cần cẩu ở Hà Nội xảy ra vào khoảng 15h chiều 19/6 tại công trình thi công cầu Việt Trì – Ba Vì tại xã Phú Cường, huyện Ba Vì. Vào thời điểm trên, các công nhân trên công trường đang cẩu dầm bê tông để tiến hành lắp đặt.

Bất ngờ, cáp cần cẩu bị đứt khiến dầm bê tông nặng khoảng 200 tấn, dài hơn 40 mét rơi xuống. Lúc này, dây cáp và một số vật liệu khi nâng dầm văng xuống công trường, trúng vào 1 công nhân khiến nạn nhân tử vong.

Cùng thời gian đó, 1 công nhân đang ngồi trong cabin lái cẩu cũng thiệt mạng tại chỗ do bị một bộ phận của cẩu đè trúng người.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn đứt cáp cần cẩu ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn đứt cáp cần cẩu ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Danh tính 2 nạn nhân trong vụ đứt cáp cần cẩu ở Hà Nội là anh Lê Văn Hùng (28 tuổi, quê Thanh Hóa) và anh Lê Văn Quý (44 tuổi, quê Nghệ An).

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ sập cần cẩu ở Hà Nội, Công an xã Phú Cường và Công an huyện Ba Vì đã lập tức có mặt tại hiện trường sự việc. Hiện cơ quan chức năng đã chuyển thi thể các nạn nhân tới Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì để làm thủ tục pháp y và thông báo cho gia đình 2 công nhân gặp nạn.

Cầu Việt Trì - Ba Vì (nơi xảy ra vụ đứt cáp cần cẩu ở Hà Nội) có tổng chiều dài 9,46km, bề rộng 12 mét. Sau khi khánh thành, công trình sẽ bao gồm gờ lan can 2 bên rộng 1 mét, 2 làn xe hỗn hợp rộng 4 mét và 2 làn xe cơ giới rộng 7 mét.

Tri Thu (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/dut-cap-can-cau-tai-cau-viet-tri-ba-vi-2-cong-nhan-tu-vong-noi-dat-khach-23984-3.html