Đứt dây điện làm hai học sinh tử vong, bốn em thương nặng

Ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: Công an huyện Châu Thành đang phối hợp Viện kiểm sát huyện có mặt tại Trường THCS An Lục Long, xã An Lục Long (huyện Châu Thành), bệnh viện huyện và tỉnh Long An để điều tra làm rõ vụ vụ đứt dây điện trung thế làm sáu học sinh thương vong.

Hiện trường đứt dây điện làm sáu học sinh thương vong.

Theo ông Nguyễn Văn Thình, khoảng 15 giờ ngày 13-10, một trận mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm đứt đường dây điện cao thế ngay trước cổng Trường THCS An Lục Long, thuộc huyện Châu Thành. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, học sinh Trường THCS An Lục Long, xã An Lục Long (huyện Châu Thành, tỉnh Long An) tan trường ra về. Vào thời gian này, trời mưa vừa dứt, do không phát hiện đường dây điện trung thế bị đứt nên sáu em học khối lớp 6, 7 đi trước đã bị điện giật bất tỉnh tại chỗ. Tất cả học sinh đi phía sau cùng giáo viên hoảng loạn chạy ngược vào bên trong hiên trường.

Ngay sau đó, các thầy cô cùng một số phụ huynh đứng đón con nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện đa khoa huyện cấp cứu. Tuy nhiên, em Đinh Tiên Bảo (11 tuổi, học sinh lớp 6), Nguyễn Thị Ngọc Lan (11 tuổi, lớp 6) do điện giật quá nặng đã tử vong tại phòng cấp cứu Bệnh viện huyện Châu Thành, bốn em bị nặng được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu gồm Phan Tấn Sang (12 tuổi, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (12 tuổi, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (11 tuổi) và Hồ Thị Diễm Hương (12 tuổi, lớp 7), gia đình đều ở xã An Lục Long.

Sau khi sự cố xảy ra, UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã An Lục Long đến thăm và hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong hai triệu đồng. Vụ việc đang được các Cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

THANH PHONG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37910802-dut-day-dien-lam-hai-hoc-sinh-tu-vong-bon-em-thuong-nang.html