Dứt điểm thiếu hiệu quả, Thái Sơn Bắc chia điểm Quảng Nam

Cuộc đối đầu giữa tân binh Quảng Nam và Thái Sơn Bắc chính là tâm điểm chú ý tại ngày thi đấu thứ 2 ở vòng loại giải futsal HDBank VĐQG 2019.

Đúng như sự kỳ vọng của gần 2000 CĐV có mặt tại NTĐ Đại học Nha Trang, cầu thủ 2 đội nhập cuộc với tốc độ cao, quyết tâm và không ngần ngại va chạm. Chính lối chơi áp sát, pressing và có phần máu lửa đã khiến các cầu thủ Quảng Nam phải chịu tới 3 quả penalty 10m, sau khi phạm quá 5 lỗi tổng hợp. Điều may mắn cho thầy trò HLV Hoàng Phúc là Từ Minh Quang chỉ 1 lần tận dụng được cơ hội từ chấm phạt 10m, giúp TSB dẫn 1-0 trong hiệp đầu.

Dứt điểm kém duyên, Thái Sơn Bắc buộc phải chia điểm trước tân binh Quảng Nam.

Dứt điểm kém duyên, Thái Sơn Bắc buộc phải chia điểm trước tân binh Quảng Nam.

Sang hiệp 2, trong khi chưa tận đụng được cơ hội dứt điểm trước khung thành, chính pivo Vũ Đức Tùng để mất bóng ngay sân nhà, tạo cơ hội cho Mai Thành Danh Toại cướp bóng, chích đầu mũi giày, gỡ hòa 1-1 cho Quảng Nam. Phát biểu sau trận đấu, cả HLV Hoàng Phúc của Quảng Nam, cũng như Miguel Garcia của TSB đều không hài lòng với việc chỉ giành được 1 điểm.

"Đây là kết quả mà tôi không hài lòng. Thực sự là chúng tôi nếu tận dụng những cơ hội có được thì Quảng Nam đã có kết quả tốt hơn. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ để có nhiều đấu pháp phù hợp với trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên, việc chúng tôi không tận dụng được các cơ hội trong hai trận đấu vừa qua là vấn đề mà chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc để có thể có những kết quả tốt hơn trận đấu kế tiếp”.

“Hôm nay chúng tôi thi đấu tấn công và có nhiều cơ hội hơn họ. Tiếc là chúng tôi đã không thể tận dụng được những tình huống tạo ra trước khung thành. Và sang hiệp 2, khi chúng tôi chơi mạo hiểm dâng cao và power-play thì họ mới có nhiều tình huống nguy hiểm. Nói chung là chúng tôi đã không tận dụng được cơ hội do mình tạo ra nên kết quả hôm nay không phải là kết quả chúng tôi hài lòng”, HLV Miguel Garcia cho biết thêm.

Thực tế trên sân cho thấy mỗi đội đều có 1 hiệp đấu chơi xuất sắc hơn đối thủ. Nếu trong hiệp 1, TSB được hưởng tới 3 quả penalty 10m nhưng chỉ tận dụng được 1 lần, thì ở hiệp 2, pivo Đỗ Viết Hòa Hiệp cũng có không dưới 3 lần đối mặt với TM của TSB, nhưng đều không ghi được bàn thắng. Phía TSB, pivo Vũ Đức Tùng vẫn chưa có những pha chơi bóng sáng tạo và dứt điểm chính xác, ngoại trừ những cú sút mạnh ra ngoài cột gôn.

HLV Miguel Garcia đánh giá: “Thật sự hôm nay chúng tôi dứt điểm không chính xác. Ngày hôm nay thủ môn của Quảng Nam thì người ta không phải là hoạt động quá nhiều. Vấn đề là cứ mỗi khi chúng tôi có cơ hội thì lại dứt điểm ra ngoài, chứ không sút vào trong. Thật sự là hôm nay người ta có một cái trận đấu phòng ngự khá là tốt”.

Chỉ giành 2 điểm sau 2 trận đầu ra quân, tuy nhiên, HLV Miguel Garcia khẳng định TSB vẫn đang đi đúng hướng và thực hiện từng bước kế hoạch mà BHL đội bóng đề ra. Ở vòng đấu tới, TSB và Quảng Nam đều hy vọng sẽ giành 3 điểm, bởi chỉ phải gặp những đối thủ yếu hơn là V&V FC và Vietfootball./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/dut-diem-thieu-hieu-qua-thai-son-bac-chia-diem-quang-nam-894172.vov