Duy Mạnh bất tỉnh sau chiến thắng của Olympic Việt Nam

Hậu vệ của Olympic Việt Nam đã phải rời sân trong hiệp phụ vì chấn thương và có dấu hiệu bất tỉnh ngay sau khi bước vào đường biên.

Theo Zing.vn, Duy Mạnh đã có dấu hiệu bị bất tỉnh sau khi rời sân vì chấn thương và cần được sự trợ giúp của các các bác sĩ trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria tại tứ kết ASIAD 18.

Hậu vệ mang áo số 3 của Olympic Việt Nam là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở giải đấu năm nay. Duy Mạnh bắt đầu có dấu hiệu bị chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ bên phía Olympic Syria và phải rời sân để nhận sự chăm sóc của tổ y tế.

Sau khi được sơ cứu, anh vào sân thi đấu thêm được vài phút nữa trước khi phải nhường chỗ cho Xuân Mạnh ở hiệp phụ vì bị chuột rút. Ngay sau khi rời sân, hậu vệ này có dấu hiệu bị bất tỉnh và nằm ngay xuống đường biên.

Trong "nhật kí" sau trận đấu được đăng tải ngay trên facebook của Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa có viết: "Có thể nói chưa bao giờ mà đội lại kiệt sức như hôm nay. Trung vệ cỡ như Duy Mạnh mà chuột rút toàn thân, người cứng đơ như cục gạch, nhìn mà cứ xót."

"Hậu thì nói cậu không bật nhảy được nữa, hãy đưa Xuân Mạnh vào đá giữa nhé, còn Hải thì tét máu đầu, Thanh thì đổ gục trên sân ngay sau trận đấu..."

Xuân Mạnh sau đó được các đồng đội đưa vào phòng thay đồ và tiếp tục nhận được chăm sóc của các bác sĩ tại đây.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/duy-manh-bat-tinh-sau-chien-thang-cua-olympic-viet-nam-907947.html