Duy Mạnh nói gì khi lỡ hẹn với trận làm khách của Malaysia?

Với chấn thương gặp phải ở trận AFC Cup, Duy Mạnh sẽ bỏ lỡ các trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 trong năm 2020 này.

Như tin tức thể thao đã cập nhật, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã gặp chấn thương nặng trong trận Siêu Cup giữa Hà Nội FC và TP HCM hôm 1/3 và rời sân ngay sau đó trong sự lo lắng của BHL đội bóng cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Theo thông tin từ CLB Hà Nội, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy trung vệ Đỗ Duy Mạnh đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối sau chấn thương ở trận siêu cúp quốc gia và sẽ phải thi đấu dài hạn. Điều này cũng đồng nghĩa hậu vệ của đội bóng Thủ đô sẽ không kịp góp mặt trong trận làm khách của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở vòng loại World Cup tới đây.

Mới đây, Duy Mạnh đã có những dòng chia sẻ xúc động trên trang cá nhân:

"Chân em có đau không? Em đau chứ.

Em có buồn vì bị chấn thương không? Em buồn chứ.

Chuyện không may đến với em, em sẽ đón nhận, chấp nhận khó khăn và gian khổ...

Cám ơn toàn thể mọi người đã quan tâm, động viên ủng hộ Mạnh. Mạnh sẽ cố gắng quay trở lại sớm nhất có thể, hẹn gặp lại mọi người nhé ạ!!!".

Đỗ Duy Mạnh gặp chấn thương ở AFC Cup 2020 trên sân Thống Nhất

Đỗ Duy Mạnh gặp chấn thương ở AFC Cup 2020 trên sân Thống Nhất

Chấn thương của Duy Mạnh trở thành bài toán đau đầu với HLV Park Hang Seo khi trận đấu với Malaysia đang tới gần. Hàng thủ ĐT Việt Nam mất ba trên năm cầu thủ là Trọng Hoàng, Duy Mạnh và Đình Trọng.

Trong khi đó hàng tiền vệ cũng không có sự phục vụ của Huy Hùng và Xuân Trường vì chấn thương, trong khi đó hàng công sẽ không có sự phục vụ của Hà Minh Tuấn cũng vì lý do tương tự.

Hiện có thông tin AFC đang cân nhắc tới việc hoãn trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 tới nếu dịch cúm Covid-19 có những diễn biến phức tạp.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết, LĐBĐVN cũng như tất cả các Liên đoàn bóng đá quốc gia khác sẽ tuân thủ quyết định của FIFA và AFC nếu như có bất cứ sự thay đổi nào về lịch thi đấu.

Về phía đội tuyển Việt Nam, kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 vẫn diễn ra như dự định. Đội sẽ tập trung trở lại vào ngày 21/3 và sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Kyrgyzstan vào ngày 26/3 tại Bình Dương. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Malaysia thi đấu với đội tuyển của nước chủ nhà, diễn ra trên sân Bukit Jalil vào ngày 31/3.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tính thời điểm này AFC cũng đã quyết định hoãn 6 trận đấu ở lượt trận thứ 3 AFC Champions League khu vực Đông Á và Tây Á gồm: Trận Al Wahda FSCC (UAE) gặp Esteghlal FC (Iran), Persepolis FC (Iran) gặp Al Taawoun FC (Saudi Arabia).

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/duy-manh-noi-gi-khi-lo-hen-voi-tran-lam-khach-cua-malaysia-85419-11.html