Duy trì động lực tăng trưởng kinh tế bằng giải ngân vốn đầu tư công

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước nhiều biến động, nhiều động lực cho tăng trưởng kinh tế đang suy giảm mạnh, trong đó đáng kể nhất là việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần phải có nhiều giải pháp căn cơ, cụ thể để giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Các đại biểu đồng tình với việc không điều chỉnh mực tiêu tăng trưởng cả năm là 6,5%. Để đạt được điều này, cần duy trì những động lực tăng trưởng, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công. Cần đánh giá kỹ lưỡng năng lực hấp thu nguồn vốn đầu tư công. Bởi trong khi nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 43 và nghị quyết 11 đang giải ngân rất thấp, thì Chính phủ lại giao tiếp gói 120 nghìn tỷ đồng.

Cho rằng: Tiến độ giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia quá thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả của nguồn vốn, kéo chậm sự phát triển của đồng bào dân tộc. Các đại biểu đề xuất Chính phủ giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giống như đầu tư công cho địa phương để địa phương chủ động trong công tác lập và triển khai thực hiện.

Theo tờ trình của Chính phủ, một trong những động lực tăng trưởng mang tính chất định lượng cho tăng trưởng kinh tế năm 2023 là giải ngân vốn đầu tư công cần phải đạt 95% trong tổng số hơn 700 nghìn tỷ đồng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/duy-tri-dong-luc-tang-truong-kinh-te-bang-giai-ngan-von-dau-tu-cong