Duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch nơi công cộng

Theo khảo sát của phóng viên Báo Hànôịmới trong ngày 20-3, công tác phòng, chống dịch covid-19 tiếp tục được duy trì nghiêm túc, các lực lượng chức năng vẫn cắm chốt, tuần tra nhắc nhở tại khu vực công cộng, chợ dân sinh. Ý thức của người dân được nâng cao hơn, tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi chưa tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Vì) lắp vách ngăn giọt bắn phòng dịch Covid-19 cho thực khách.

Giám sát chặt chẽ việc phòng, chống dịch

Ghi nhận của phóng viên tại các địa điểm vui chơi công cộng như Công viên Lênin, hồ Thiền Quang, Công viên Nghĩa Đô…, ý thức tuân thủ quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sử dụng nước sát khuẩn vẫn thực hiện rất tốt. Tại các khu vực bến xe buýt Long Biên, Trần Quang Khải, Xuân Thủy, Giáp Bát…, người dân đều chấp hành nghiêm túc quy định đeo khẩu trang trong sự giám sát của lực lượng công an địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, Phó Trưởng Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình) cho biết, công tác tuyên truyền bằng loa di động để người dân tuân thủ quy định phòng dịch vẫn được duy trì nghiêm túc tại các khu vực công viên, vườn hoa trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, tại khu vực chợ Hòe Nhai, các hàng quán đã được nới lỏng nhưng vẫn bảo đảm việc tuân thủ đeo khẩu trang.

Tương tự, tại mỗi điểm chốt trực vào, ra khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, lực lượng bảo vệ và công an quận, công an các phường đều nhắc nhở và yêu cầu người dân nếu không đeo khẩu trang thì không được vào. Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, duy trì kết quả phòng, chống dịch, Công an quận chỉ đạo công an các phường phối hợp với các lực lượng y tế tuần tra, kiểm soát tuyến phố đi bộ, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định 5K để phòng, chống dịch.

Còn Trung tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) cho biết, hằng ngày, lực lượng vẫn duy trì kiểm soát và nhắc nhở Ban Quản lý các chợ trên địa bàn phải yêu cầu tiểu thương và người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn. Cán bộ, chiến sĩ khi đi kiểm tra đều phải chụp ảnh, ghi hình để báo cáo qua Zalo và ghi chép trong sổ công tác.

Người lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức) tuân thủ nghiêm biện pháp phòng dịch.

Sáng 20-3, quan sát tại chợ trung tâm thuộc thị trấn Kim Bài, chợ Cao, chợ Vác… huyện Thanh Oai cho thấy, phần lớn người dân nghiêm túc chấp hành quy định đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách trong khi mua và bán hàng.

Chủ tịch UBND xã Cao Dương (huyện Thanh Oai) Trần Thế Anh cho biết, UBND xã vẫn yêu cầu tổ tuyên truyền, giám sát phòng, chống dịch cộng đồng kiểm tra các chợ dân sinh, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn về việc bố trí dung dịch sát khuẩn tay cho người mua, người bán hàng và thực khách; 100% nhân viên phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đeo khẩu trang.

Người dân tại thị trấn Đông Anh thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang.

Duy trì giám sát, xử lý nghiêm vi phạm

Bên cạnh các địa phương tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện quy định phòng dịch, vẫn còn nhiều khu vực công cộng trên địa bàn Hà Nội chưa chấp hành nghiêm, vẫn tụ tập đông người, không đeo khẩu trang phòng dịch. Cụ thể, tại khu vực đường Thanh Niên ven hồ Trúc Bạch, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình), vẫn còn hiện tượng bán hàng trên vỉa hè, nhiều người ngồi chơi và không đeo khẩu trang.

Nhiều người không đeo khẩu trang tại khu vực đường Thanh Niên ven hồ Trúc Bạch, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình).

Khảo sát tại khu di tích đình, chùa Bia Bà (phường La Khê, quận Hà Đông), phóng viên ghi nhận có 12 biển thông báo đặt quanh khu di tích với nội dung: “Đề nghị nhân dân và du khách khi đến dâng lễ tại khu di tích thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch”. Tuy nhiên, nhiều du khách và người bán hàng trong, ngoài khu di tích bỏ qua quy định này.

Tương tự, tại khu vực tượng đài Lênin (quận Ba Đình) trong ngày nghỉ cuối tuần tập trung khá đông người vui chơi, đánh cờ nhưng hầu hết đều không đeo khẩu trang. Trả lời vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình) Nguyễn Chí Trung cho biết, lực lượng chức năng phường thường xuyên tuần tra, nhắc nhở nhân dân thực hiện quy định phòng, chống dịch, UBND phường cũng đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang.

“Về những vi phạm mà Báo Hànôịmới nêu, UBND phường sẽ cử lực lượng chuyên trách xuống khu vực tượng đài Lênin nhắc nhở, xử lý vi phạm”, ông Nguyễn Chí Trung khẳng định.

Khu vực tượng đài Lênin (quận Ba Đình) trong ngày nghỉ cuối tuần tập trung khá đông người vui chơi, đánh cờ nhưng hầu hết đều không đeo khẩu trang.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó ban Quản lý khu di tích đình, chùa Bia Bà (phường La Khê, quận Hà Đông) cũng cho biết, Ban Quản lý thường xuyên bố trí 3 người trực trong khu lễ để nhắc nhở nhân dân phòng, chống dịch, phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân và du khách về lễ, đồng thời nhắc nhở nhân dân rửa tay sát khuẩn, nhưng vẫn còn một số người chưa chấp hành quy định.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cao Dương (huyện Thanh Oai) tuyên truyền về các biện pháp phòng dịch tại chợ dân sinh trên địa bàn xã.

Chia sẻ về các biện pháp phòng, chống dịch một cách hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Thị Tám cho biết, UBND huyện tăng cường kiểm tra đột xuất việc phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn và xử lý nghiêm người đứng đầu các đơn vị, địa phương có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, lực lượng chức năng của huyện vẫn thường xuyên kiểm tra địa bàn; tổ kiểm tra liên ngành các xã, thị trấn tăng cường ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra và xử phạt 28 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 5 trường hợp kinh doanh dịch vụ không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với tổng số tiền 129 triệu đồng.

Còn theo Trưởng phòng Y tế huyện Ba Vì Hoàng Xuân Trường, 5 đoàn công tác của huyện thường xuyên tổ chức các buổi kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại 31 xã, thị trấn. Các đơn vị trên địa bàn vẫn nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch; xử lý 2 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 4 triệu đồng.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994059/duy-tri-nghiem-cac-bien-phap-phong-chong-dich-noi-cong-cong