Duy trì nhiều mô hình nhân đạo bền vững giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào)

Sau 5 năm ký kết thực hiện thỏa thuận hợp tác, công tác chữ thập đỏ tại hai tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã đạt những kết quả thiết thực, ý nghĩa.

Sáng 25/6, hội nghị trao đổi thường niên giữa Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa được diễn ra tại TP. Sầm Sơn.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2014, Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn bắt đầu thực hiện thỏa thuận hợp tác. Sau khi thỏa thuận được ký kết, trên địa bàn 2 tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều mô hình, hoạt động được thành lập và duy trì mang tính bền vững, mang lại hiệu quả và ý nghĩa nhân văn cao cả. Điển hình như mô hình hoạt động của các câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện; mô hình dự án ngân hàng bò; mô hình trợ giúp nhân đạo cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng dễ bị tổn thương, bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn tại khu vực biên giới…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa và Hội CTĐ tỉnh Hủa Phăn đã ký kết biên bản ghi nhớ các hoạt động giữa hai tỉnh hội giai đoạn 2019-2020 và tặng quà kỷ niệm cho nhau. Đồng thời, lãnh đạo Hội CTĐ một số địa phương có chung đường biên giới tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2022; Hội CTĐ TP Thanh Hóa và Hội CTĐ huyện Sầm Nưa tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019-2022.

Đây là lần thứ 5 hai tỉnh trao đổi những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện thỏa thuận hợp tác. Đồng thời, tìm ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động; thảo luận và thống nhất các nội dung trong giai đoạn tới. Hội CTĐ 2 tỉnh tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động CTĐ; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CTĐ giúp đỡ nhau tổ chức các hoạt động nhân đạo; tăng cường phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ đối tượng đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế, các nạn nhân bị thảm họa, thiên tai tại khu vực biên giới.

Đại diện Hội CTĐ hai tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn (Lào) chụp ảnh và trao quà lưu niệm.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn đại biểu đến từ nước bạn Lào sẽ được tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ sơ cấp cứu ban đầu và ứng phó trong tình huống khẩn cấp; tham quan mô hình hoạt động của Hội CTĐ tỉnh Thanh Hóa; thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại xã Quảng Nham (Quảng Xương); tham quan các di tích lịch sử, các điểm du lịch; thăm mô hình thùng quỹ nhân đạo tại huyện Hà Trung; mô hình sinh kế tại rừng ngập mặn của Hội CTĐ xã Hoằng Châu (Hoằng Hóa).

Nhân dịp này, Hội CTĐ TP Thanh Hóa tặng 20 suất quà với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sầm Nưa.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/hanh-trinh-chu-thap-do/duy-tri-nhieu-mo-hinh-nhan-dao-ben-vung-giua-hai-tinh-thanh-hoa-va-hua-phan-lao-22007