Duy trì tập luyện chờ ngày 'bóng lăn'

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Giải Bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V-League 2020) đã tạm hoãn để bảo đảm an toàn cho các cầu thủ. Điều này đặt ra những yêu cầu mới trong việc tập luyện của các đội trong thời gian chờ đợi ngày 'bóng lăn' trở lại.

Hiện tại, V.League 2020 vẫn đang tạm hoãn và chưa có thời gian chính thức tổ chức lại. Đây là thách thức không nhỏ với các đội bóng trong việc vừa phải tập luyện để giữ phong độ nâng cao thành tích, cải thiện thứ hạng của câu lạc bộ, vừa phải bảo đảm thể lực để sẵn sàng thi đấu trong điều kiện các giải đấu mở trở lại dồn dập vào cuối năm.

Để an toàn trước đại dịch Covid-19, các đội bóng tham dự V-League 2020 đã có những quy định rất khắt khe với các cầu thủ. Hiện tại, có ba câu lạc bộ: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh đã cho các cầu thủ dừng tập luyện tập trung, tự tập luyện ở nhà. Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Hà Nội Chu Đình Nghiêm cho biết, dù câu lạc bộ cho cầu thủ về nhà tự tập luyện, song vẫn giám sát chặt chẽ, yêu cầu cầu thủ thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch và báo cáo hằng ngày tình hình sức khỏe bản thân với câu lạc bộ.

Tiền vệ Phạm Nguyên Sa (Câu lạc bộ Bóng đá Than Quảng Ninh) cho hay, trong những ngày nghỉ vừa qua, anh tự tập luyện các bài tập thể lực tại nhà. Còn tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh (Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh) thì tự tập bằng cách chạy bộ vào sáng sớm. Trong khi đó, ngoài các bài tập duy trì và bổ trợ theo đúng giáo án của Ban huấn luyện, các cầu thủ của đội bóng Thủ đô, như Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng… còn tập chống đẩy, nhảy dây… tại nhà.

Nếu như các câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh cho các cầu thủ tự tập luyện tại nhà, thì các câu lạc bộ bóng đá Nam Định, Đà Nẵng, Hoàng Anh Gia Lai… lại áp dụng hình thức “cấm trại”. Ban lãnh đạo các câu lạc bộ đã áp dụng chế độ “nội bất xuất, ngoại bất nhập” với các cầu thủ. “Các cầu thủ của Câu lạc bộ Bóng đá Đà Nẵng vẫn duy trì nền nếp sinh hoạt, tập luyện tập trung trong khu huấn luyện, không ai được ra ngoài. Khi đến sân tập luyện, các cầu thủ đều được kiểm tra thân nhiệt và thực hiện phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế”, Huấn luyện viên trưởng đội Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức chia sẻ.

Tuy nhiên, việc các giải đấu tạm hoãn không chỉ là khó khăn, mà còn là cơ hội cho các đội tuyển, vì quãng thời gian tạm nghỉ này sẽ giúp cho một số cầu thủ trụ cột đang chấn thương kịp hồi phục, như Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung, Văn Kiên (Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội), Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai)… có cơ hội “tái xuất” giải đấu. Còn với 3 câu lạc bộ Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, quãng thời gian nghỉ này sẽ giúp các đội nhìn nhận, đánh giá lại lực lượng cũng như tìm cách khắc phục những điểm yếu đã bộc lộ trong 2 vòng đấu đã qua, để có thể thi đấu tốt hơn khi V-League 2020 quay trở lại.

Trước lo lắng về việc các câu lạc bộ nghỉ thi đấu trong thời gian dài, sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với lịch thi đấu dồn dập vào cuối năm, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, mục tiêu trọng tâm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong năm nay là vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020. Do đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tính toán đưa ra các phương án bảo đảm hài hòa các yếu tố, về thời gian, mật độ thi đấu.

“Dù theo phương án nào thì Liên đoàn cũng sẽ cố gắng tìm phương án với các điều kiện tốt nhất, để bóng đá Việt Nam hoàn thành các mục tiêu đã đề ra”, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Tuyết Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/bong-da/963348/duy-tri-tap-luyen-cho-ngay-bong-lan