Duy Xuyên, Quảng Nam: Bước tiến vượt bậc của một hợp tác xã miền núi

Sáng ngày 5/10, Hợp tác xã (HTX) Duy Sơn II, Duy Xuyên, Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Liên minh HTX Việt Nam và UBND huyện Duy Xuyên trao tặng nhiều Kỷ niệm chương, Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Liên minh HTX Việt Nam và UBND huyện Duy Xuyên trao tặng nhiều Kỷ niệm chương, Giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Cùng với phong trào hợp tác hóa trong nông nghiệp phát triển trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và huyện Duy Xuyên lúc bấy giờ; HTX Nông nghiệp Duy Sơn II được thành lập vào ngày 6/10/1978.

Đây là HTX nông nghiệp miền núi, ban đầu chỉ có 1.451 hộ và 6.346 nhân khẩu, sống bằng nghề thuần nông với 2.195 lao động, trên 80% số hộ nhà tạm bợ, không có một ngành nghề truyền thống nào. Diện tích trồng lúa có 260 ha, nhưng sản xuất chỉ dựa vào nước trời và 3 đập ngăn nước thời vụ.

Đến năm 1981, thực hiện khoán sản phẩm theo Chỉ thị 100/CT-BBT ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Duy Sơn II đã tổ chức tốt các khâu do tập thể đảm nhận như: Sắm 3 máy MTZ, 2 máy L200 để cày ải, cải tạo đồng ruộng có bờ vùng, bờ thửa; đồng thời khơi dậy tính tích cực của lao động nhận khoán, phát huy được sức mạnh tập thể và sức mạnh cá nhân; tạo nên một bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp.

Chủ tịch HĐQT HTX Phạm Văn Du ôn lại quá trình xây dựng và phát triển HTX

Năm 1986, HTX sáp nhập HTX mua bán, tín dụng, hoạt động theo mô hình HTX Nông - Công -Thương - Tín. Đặc biệt, khi cơ chế khoán 10 ra đời (theo tinh thần Nghị quyết 10/NQ-BCT ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị), HTX đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, đổi mới tổ chức và hoạt động của HTX, nhất là sớm áp dụng giải pháp như: Xóa bỏ chế độ phân phối theo công điểm, thu thóc trên đơn vị diện tích đầu sào, thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho từng hộ; khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi, mở mang ngành nghề.

Phát huy lợi thế vùng đồi núi, năm 1981, với tinh thần “Dám nghĩ, dám làm”, ông Lưu Ban - Chủ nhiệm HTX đề xuất ý tưởng xây dựng công trình thủy điện. Sau 2 năm miệt mài thi công, tối ngày 22/12/1983, thủy điện Duy Sơn II với công suất 400KW đã bừng sáng tại trung tâm HTX. Sau đó, tiếp tục đầu tư nâng công suất lên 1.200KW, và ngày 2/9/1990 chính thức hòa lưới điện quốc gia cho đến nay.

HTX tiếp tục có bước đột phá như: Mở xưởng may công nghiệp, phát triển nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ, thành lập Xí nghiệp sản xuất Giày xuất khẩu... Đến nay, tài sản cố định của HTX tăng lên 40 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, giảm hẳn cảnh “Ly nông chứ không ly quê”.

Quang cảnh lễ kỷ niệm

Với những thành tích vượt bậc trong bước đường xây dựng và phát triển, HTX đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương như: Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập các hạng, Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào HTX toàn quốc”; đơn vị “Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới”; nhiều năm là HTX điển hình tiên tiến của cả nước và tỉnh.

Riêng nguyên Chủ nhiệm HTX Lưu Ban được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”.

N. Phó

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/duy-xuyen-quang-nam-buoc-tien-vuot-bac-cua-mot-hop-tac-xa-mien-nui_t114c1159n139573