Duy Xuyên (Quảng Nam): Các bãi tập kết cát hết phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Theo quyết định số 3354/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 thì 4 vị trí bến bãi thuộc địa phận thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước (huyện Duy Xuyên) không nằm trong quy hoạch, đã hết hạn giấy phép. Tuy nhiên các bến bãi nãy vẫn ngang nhiên hoạt động mặc dù chính quyền địa phương đã tiến hành đình chỉ.

01 Bãi tập kết cát mặc dù đã hết phép nhưng vẫn còn hoạt động

Các trường hợp hết hạn giấy phép và đã bị cơ quan chức năng huyện Duy Xuyên lập biên bản đình chỉ hoạt động là 4 bãi tập kết cát của Công ty TNHH MTV Đình Việt, hộ ông Cao Nuôi (thị trấn Nam Phước) và bãi tập kết cát của Công ty TNHH Huỳnh Xuân Thắng, hộ ông Huỳnh Tấn Dậu (xã Duy Phước). Trong đó, có 2 bãi tập kết của Công ty TNHH MTV Đình Việt và hộ ông Cao Nuôi đã hết hạn gần 5 tháng.

Mặc dù đã hết hạn, nhưng hàng ngày hoạt động của các bãi tập kết này vẫn diễn ra tấp nập. Quan sát trong một thời gian ngắn, có hàng chục lượt xe ra vào để lấy cát tại các điểm tập kết này. Ông Huỳnh Tấn Dậu, chủ bãi tập kết tại xã Duy Phước, cho biết bãi tập kết của ông hết hạn từ ngày 14/4/2018, ông đã làm hồ sơ và gởi UBND huyện để xin được gia hạn hoạt động bãi tập kết này.

Cát còn chất cao hơn 2m tại bãi tập kết của hộ ông Huỳnh Tấn Dậu

Ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Duy Xuyên cho biết, từ cuối tháng 2/2018, phòng Kinh tế - Hạ tầng đã phối hợp với Phòng TN&MT và đại diện chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và yêu cầu dừng hoạt động đối với các bến bãi đã hết hạn. Tuy nhiên, đối với 4 bến bãi trên trong thời gian hoạt động đảm bảo về môi trường, chưa có ý kiến phản ánh của người dân trong khu vực; đồng thời các bãi tập kết này cũng cung cấp mua bán vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường cho các xã khu Trung như xã Duy Phước, thị trấn Nam Phước, xã Duy Trung, xã Duy Sơn, xã Duy Trinh. Và hiện nay, huyện Duy Xuyên đã đăng ký huyện nông thôn mới năm 2020, vì vậy việc các bến, bãi VLXD thông thường ở khu Trung không được hoạt động sẽ gây khó khăn về nguồn cung cấp vật liệu (chủ yếu là cát xây dựng), việc lấy VLXD cát, sỏi tại các bến VLXD đã được quy hoạch là quá xa, dẫn đến cước vận chuyển lớn trong khi khối lượng nhu cầu xây dựng cao. Do đó, UBND huyện Duy Xuyên đã trình UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị gia hạn hoạt động của 4 bãi tập kết cát tại xã Duy Phước và thị trấn Nam Phước.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/duy-xuyen-quang-nam-cac-bai-tap-ket-cat-het-phep-van-ngang-nhien-hoat-dong-1253620.html