Duy Xuyên (Quảng Nam): Điển hình phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'

Những năm qua, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc đã phát huy được sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà.

Trên cơ sở các mô hình đang hoạt động, UBND huyện Duy Xuyên đã giao Công an huyện hướng dẫn, chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản về ANTT. Đặc biệt là mô hình “Camera an ninh” được coi là cách làm sáng tạo trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Mô hình “Camera an ninh” góp phần ổn định an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Mô hình “Camera an ninh” góp phần ổn định an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Theo đó, bám sát đặc điểm địa bàn, Công an huyện Duy Xuyên đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng mô hình “Camera an ninh” tại nhiều xã như: Duy Tân, Duy Thu, Duy Trinh, Duy Phước, Duy Hòa, Duy Châu, TT Nam Phước… Mô hình này đã giúp lực lượng Công an cơ sở theo dõi, giám sát 24/24h, hỗ trợ tích cực công tác truy vết, truy xét, khoanh vùng, bắt giữ đối tượng nhanh chóng; phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Mô hình đã góp phần ổn định an ninh trật tự, hạn chế các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Chị Trần Thị Huân ở thôn Triều Châu, xã Duy Phước chia sẻ: “Từ khi hệ thống camera an ninh được đưa vào hoạt động, tình hình an ninh trật tự tại địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bà con trong thôn cũng yên tâm hơn mỗi khi có việc phải ra khỏi nhà vào lúc trời tối”.

Thực tế, mô hình “Camera an ninh” chỉ là một trong số hàng chục mô hình hiệu quả gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở huyện Duy Xuyên. Phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng Công an trên địa bàn toàn huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng được nhiều mô hình cụ thể, thiết thực.

Một buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Công an Duy Xuyên đối với học sinh trên địa bàn

Trong thời gian qua, Công an huyện Duy Xuyên đã củng cố 57 mô hình; nhân rộng 5 mô hình; xây dựng mới 12 mô hình tự quản về ANTT từng bước phát huy vai trò làm chủ, tích cực của nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như các mô hình: Camera an ninh; Tái hòa nhập cộng đồng; Chi hội nông dân an toàn về ANTT; Tiếng loa an ninh; Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, giúp đỡ cảm hóa người làm trái pháp luật trở thành người có ích cho xã hội… Các mô hình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa xã hội, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 14 lượt tuyên truyền Luật tín ngưỡng tôn giáo và phát động động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cộng đồng đồng bào theo đạo, có 1370 người tham dự.

Qua đó, lãnh đạo địa phương cùng lực lượng Công an huyện Duy Xuyên đã tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT trong tôn giáo, không để tình hình diễn biến phức tạp; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên ngành trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thường xuyên thông báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trên địa bàn huyện đến các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân các ngày Lễ trọng của tôn giáo.

Phối hợp với các tôn giáo thường xuyên đưa tin người tốt, việc tốt nhằm nhắc nhở các tín đồ chấp hành tốt các quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân.

Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) ra quân tuyên truyền, phổ biến công tác “Toàn dân bảo vệ ANTQ”

Thượng tá Phạm Trung Hiếu – Phó Trưởng Công an huyện Duy Xuyên chia sẻ: Thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”, chúng tôi luôn khẳng định sức mạnh của Công an nhân dân bắt nguồn từ sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của Đảng, là nội dung quan trọng của “Biện pháp vận động quần chúng” – Biện pháp cơ bản của lực lượng Công an nhân dân về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trạt tự an toàn xã hội.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, những năm qua, lực lượng Công an huyện đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đề ra nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chỉ phát huy được hiệu quả khi các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và đông đảo quần chúng nhân dân tự giác tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.

Nhận thức rõ điều đó, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các ngành, các cấp tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo sự vững mạnh của hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện Duy Xuyên cũng thường xuyên coi trọng phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, thị trấn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tại cơ sở luôn “gần dân, sát dân”, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; khảo sát, xây dựng mới, nhân rộng các mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trên địa bàn; củng cố hoạt động của các mô hình “tự phòng, tự quản” gắn với tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của mô hình tại khu dân cư, để thu hút cán bộ và nhân dân hưởng ứng tham gia.

Ông Dương Đức Hải Nam ở thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết: “Lực lượng Công an tại cơ sở đã thực sự gần gũi nhân dân, bám sát địa bàn. Nhờ được cán bộ Công an tuyên truyền, bà con đã thấy rõ lợi ích của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và động viên nhau tích cực tham gia để giữ gìn an ninh trật tự tại từng thôn xóm”.

Có thể thấy, trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Duy Xuyên đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Hiệu quả tích cực lớn nhất có được từ phong trào đó là người dân đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Thời gian tới, Công an huyện duy Xuyên sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hoạt động đã khẳng định được hiệu quả trong thực tiễn nhằm phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hải Nam

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/duy-xuyen-quang-nam-dien-hinh-phong-trao-toan-dan-bao-ve-an-ninh-to-quoc-373880.html