Duyên của 'Về nơi gió cát' qua đời

NSƯT Nguyễn Thị Hương Xuân, diễn viên tạo ấn tượng với vai Duyên trong phim Về nơi gió cát (cố đạo diễn Huy Thành) và Hà trong Hoa cát (đạo diễn Lê Văn Duy), qua đời trưa 13-5, hưởng thọ 64 tuổi.

NSƯT Nguyễn Thị Hương Xuân bị tai biến nặng phải nằm một chỗ đã 3 năm nay. Thông tin bà qua đời được gia đình công bố. Linh cữu bà được quàn tại Nhà tang lễ Gò Vấp (Số 2E, đường số 11, phường 11, quận Gò Vấp, TP HCM), lễ động quan diễn ra sáng 15-5 và linh cữu được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

NSƯT Nguyễn Thị Hương Xuân là con thứ ba trong gia đình nông dân có đến 10 người con ở Hóc Môn, TP HCM. Chín tuổi, bà đã theo dì về Long An làm giao liên và tham gia văn công, vừa múa hát vừa giúp các mẹ gánh cơm tiếp tế cho bộ đội.

Hương Xuân và Bà Bảy Ngọc trong phim “Về nơi gió cát”

Sau đó, bà vào R học cải lương cùng nghệ sĩ Mười Đờn rồi ra Bắc tham gia đoàn cải lương Giải Phóng. Năm 1975, bà về Nam, lúc này đoàn cải lương Giải Phóng sáp nhập với đoàn cải lương Nam Bộ thành đoàn cải lương Trần Hữu Trang (tiền thân Nhà hát Nghệ thuật cải lương Trần Hữu Trang).

Những năm 20 tuổi, bà bắt đầu tham gia điện ảnh, với vai Ba Liên trong "Kỷ niệm vùng ven" và chuyển hẳn sang Hãng phim Giải Phóng, tham gia nhiều phim: "Đứa con bị từ chối", "Khung trời lỗi hẹn", "Hoa xương rồng",…

Những vai Duyên, vai Hà khẳng định vị thế của Hương Xuân về khả năng diễn xuất trong giai đoạn đó. Về sau, bà về quê sinh sống bằng công việc bán quán cà phê để nuôi con, cuộc sống khó khăn khi bệnh kéo đến do di chứng của lần bị tai nạn giao thông.

Bùi Cường – Mộng Tuyền – Hương Xuân – Lý Huỳnh – Trần Phương là những gương mặt đoạt giải cao tại LHP Việt Nam lần thứ 6 năm 1983, tại TP HCM

M.Khuê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/duyen-cua-ve-noi-gio-cat-qua-doi-20190514101457881.htm