Duyên kiếp tập 36: Thành đưa bà Phú đi chữa bệnh; hai Lương đòi trả lại Huệ cho Thành

Trong tập 36 phim truyền hình Duyên kiếp phát sóng vào 20h tối nay (16/9) trên kênh THVL1 có nhiều đoạn diễn giằng xé tâm lý khiến người xem cảm động.

Ở tập 35 Duyên kiếp phát sóng vào tối qua, Thúy đã hoài nghi Thành có người phụ nữ khác. Lúc này, Thành cũng lật bài luôn: "Anh sẽ đi với người sinh con cho anh, còn em là cây độc không trái...".

Duyên kiếp tập 36: Thành đưa bà Phú đi chữa bệnh; hai Lương đòi trả lại Huệ cho Thành

Không chỉ nói những lời cay đắng, Phan còn thẳng tay tát vào mặt Thúy khi cô mắng anh. Trong khi đó, Phan ngày càng hết mực yêu chiều bồ nhí Cẩm Loan và tin rằng cô ta sẽ sinh cho mình một đứa con trai nối dõi.

Không chỉ biết Phan có người mới lại đối xử tệ bạc với mình, mà trong ngày giỗ má, Thúy còn tình cờ tìm thấy bức thư má để lại vạch tội Phan đã bỏ bạch phiến vu cáo ba cô.

Mặc dù trong thư má đã dặn Thúy“Con đừng nhắc chuyện này với anh Hai con, cũng đừng nghĩ đến chuyện trả thù. Má không muốn hai con vì chuyện này mà lao vào vòng xoáy hận thù không lối thoát” nhưng Thúy càng đau đớn, thù hận hơn khi biết được kẻ hãm hại gia đình mình tan nhà nát cửa chính là người mà cô cơm bưng nước rót mỗi ngày, dành hết tình yêu cho anh ta.

Thúy tìm đến Phan để trả thù. Đang ôm ấp người tình, thấy Thúy tìm đến, biết Thúy đã biết mọi việc làm gian trá của mình với gia đình cô nên Phan quay sang tấn công. Nhưng trong lúc đuổi theo Thúy, Phan bị vấp ngã và tự đâm vào ngực mình khi rơi từ trên lầu cao xuống đất. Có lẽ đây là quả báo mà Phan tự gánh lấy.

Ở một diễn biến khác, Thành đưa Lan đi tìm cậu hai Lương và Huệ. Khi gặp lại nhau, hai Lương không khỏi xúc động. Thành thưa chuyện với cả nhà về việc trước đây hai Lương đã cho mình một số vàng, nay xin trả lại hết cho cậu Hai.

Tía của Huệ vui lắm, ông cho rằng đây là phước đức cuối cùng của cậu hai Lương, vì với số vàng này, cậu có thể mua nhà, tạo dựng một cuộc sống mới mà không phải lênh đênh sông nước.

Tuy nhiên, thay vì vui mừng như mọi người, hai Lương lại rầu rầu ngây ngô giãy bày: Trước đây mình không biết gì nên mới giành Huệ của Thành, giờ sẽ trả lại. Thành còn chưa biết trả lời sao thì Huệ bước đến. Hai Lương lại tiếp tục thổ lộ ý định trả Huệ lại cho Thành vì "chồng chán vợ rồi". Nhưng khi Huệ vừa giận dỗi quay đi, Lương rưng rưng: "Chồng không có chán vợ nhưng ngày xưa vợ và thằng Thành thương nhau, giờ chồng phải trả lại".

Tiếp mạch cảm xúc này, trong tập 36 phim truyền hình Duyên kiếp, hai Lương bỏ ra ngoài lán thức liên tiếp mấy ngày. Thấy hai Lương thức ngồi ngoài lán, Huệ cũng thức canh quạt muỗi cho chồng. Điều này khiến tía của Huệ càng xót con nên đã mắng hai Lương. “Con đã kêu vợ con vô mùng ngủ đi nhưng vợ con không chịu. Muỗi cắn thì có sao, ngày xưa thằng Thành nó còn bị rùi trâu, rết cắn, giờ mấy muỗi đốt có nhằm nhò gì đâu”, hai Lương nói lại.

- Anh không vô em cũng không vô, xem còn thức được đến chừng nào

- Anh nói rồi, chừng nào thằng Thành nó về anh trả em cho nó thì anh đi ngủ.

- Bộ con hết thương con Huệ rồi à?, tía hỏi

- Đâu có! Chỉ vì ngày xưa con không biết thằng Thành nó thương em Huệ nên mới cưới Huệ, giờ biết rồi con phải trả cho nó chứ.

- Có muốn trả hay không phải hỏi ý của em này?’, Huệ đáp lại; trong khi tía của Huệ cũng thêm vào, “còn phải hỏi thằng Thành xem có có đồng ý lấy con Huệ không mà trả?”

- Không biết thì mới phải kiếm, nên con ngồi đây đến khi nào thằng Thành nó về thì mới thôi.

Lại nói về bà ngoại của Thành, sau khi nhận được cháu, bà luôn tìm mọi cách để bù đắp cho những vất vả bao năm qua. Khi biết Thành có ý định đưa bà Phú đi chữa bệnh bà rất ủng hộ, tuy nhiên cũng mong cháu nhanh trở về “Thành à, con làm xong chuyện rồi thì lên ở với ngoại, chứ ngoại nhớ con lắm đó

- Ngoại yên tâm, xong rồi con về liền!

Thanh Tâm

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/duyen-kiep-tap-36-thanh-dua-ba-phu-di-chua-benh-hai-luong-doi-tra-lai-hue-cho-thanh-220211.html