Duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ

Ngày 24-9, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến duyệt công tác chuẩn bị Đại hội (ĐH) đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thành đoàn Cần Thơ, đồng chí Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ cùng các đồng chí Thường trực Thành đoàn tham dự.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, đại diện Thành đoàn Cần Thơ báo cáo về công tác chuẩn bị ĐH Đoàn cấp thành phố, gồm: công tác xây dựng văn kiện; công tác xây dựng các đề án nhân sự và danh sách nhân sự dự kiến; dự thảo chương trình ĐH. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho ĐH Đoàn thành phố cơ bản đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Trong đó, Thành đoàn đã thành lập các tiểu ban: nội dung - tuyên truyền, nhân sự, hoạt động - an ninh, hậu cần - khánh tiết. Về xây dựng văn kiện, BTV Thành đoàn đã tổ chức 5 hội nghị góp ý, ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các chuyên gia, nhà khoa học uy tín.

Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ báo cáo công tác chuẩn bị ĐH. Ảnh: CTV

Phát biểu tại hội nghị, các thành viên Tổ công tác chỉ đạo ĐH Đoàn cấp tỉnh của Trung ương Đoàn đề nghị BTV Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục nghiên cứu để bổ sung số liệu cụ thể, mô tả được những kết quả đã thực hiện trong nhiệm kỳ. Đặc biệt là các số liệu, các thông tin liên quan đến công tác giáo dục, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang đánh giá cao công tác chuẩn bị ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; các đề án được xây dựng chặt chẽ, đảm bảo được yêu cầu đề ra. Để văn kiện và các nội dung chuẩn bị cho ĐH được hoàn thiện hơn, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị BTV Thành đoàn Cần Thơ bám sát ý kiến đóng góp từ BTV Thành ủy Cần Thơ, các ý kiến từ thành viên tổ công tác, khẩn trương điều chỉnh văn kiện, đồng thời tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau ĐH.

Dự kiến, ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Cần Thơ diễn ra trong tháng 10-2022, với 350 đại biểu (trong đó 250 đại biểu chính thức được triệu tập dự ĐH).

Q. THÁI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/duyet-cong-tac-chuan-bi-dai-hoi-dai-bieu-doan-tncs-ho-chi-minh-tp-can-tho-a151465.html