Ðề cao hợp tác củng cố hòa bình thế giới

Như Báo Nhân Dân đưa tin, trong vai trò Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HÐBA) nhiệm kỳ 2020 - 2021, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao trực tuyến do HÐBA tổ chức ngày 8-5, nhân kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trực thăng trình diễn trên bầu trời Nga. Ảnh TASS

Trực thăng trình diễn trên bầu trời Nga. Ảnh TASS

Như Báo Nhân Dân đưa tin, trong vai trò Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HÐBA) nhiệm kỳ 2020 - 2021, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao trực tuyến do HÐBA tổ chức ngày 8-5, nhân kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Phó Thủ tướng nhận định, xung đột vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi, chủ nghĩa thực dân, hành vi xâm lược vẫn tồn tại gây thương đau ở nhiều quốc gia. Phó Thủ tướng khẳng định, Chiến tranh thế giới lần thứ hai cho thấy, những hành động bành trướng, áp đặt, cường quyền và chủ nghĩa quân phiệt không bao giờ có thể dập tắt khát vọng cháy bỏng được sống trong hòa bình, tự do của các dân tộc. Việt Nam tin tưởng mạnh mẽ rằng, tuân thủ luật pháp quốc tế, tăng cường hợp tác, tình đoàn kết và lòng tin ở cấp độ toàn cầu có ý nghĩa then chốt để gìn giữ ổn định và hòa bình trên thế giới.

* Tại Phiên họp, đại diện các nước phát biểu, nhắc lại các bài học từ quá khứ, chỉ ra những thách thức về an ninh trong tương lai, đồng thời đánh giá về những mối đe dọa hòa bình trên thế giới. Các nước đề cao vai trò của hệ thống đa phương; khẳng định luật pháp quốc tế là công cụ thiết yếu điều chỉnh hành vi của các quốc gia, để ngăn ngừa và xử lý xung đột; kêu gọi thúc đẩy đối thoại, hợp tác đa phương nhằm củng cố hòa bình và ổn định trên thế giới.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại LB Nga, ngày 9-5, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Tổng thống LB Nga V.Pu-tin đến đặt hoa trước Ngọn lửa Vĩnh cửu, bên Bức tường Ðiện Crem-li tại thủ đô Mát-xcơ-va. Trong diễn văn, Tổng thống Pu-tin khẳng định, Ngày Chiến thắng luôn là ngày lễ lớn và quan trọng nhất. Tổng thống chúc mừng các cựu chiến binh và người dân Nga, đồng thời nhấn mạnh về đóng góp của Hồng quân và nhân dân Liên Xô (trước đây) cho hòa bình hôm nay. Lễ diễu hành, diễu binh trên không có sự tham gia của chiến đấu cơ, trực thăng, máy bay vận tải quân sự Nga. Cũng trong ngày 9-5, phần lớn các hoạt động kỷ niệm, tri ân cựu chiến binh trên khắp nước Nga được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

* Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Cu-ba Mi-ghen Ði-át Ca-nên, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn điện đàm với Tổng thống Nga V.Pu-tin, chúc mừng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn gửi điện mừng tới Tổng thống LB Nga V.Pu-tin, bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị giữa hai nước phát triển bền vững. Tổng thống Séc M.Dê-man gửi thư tới người đồng cấp Nga, bày tỏ lòng biết ơn của người dân Séc về sự hy sinh của những người lính Hồng quân. Nhân dịp này, Tổng thống Pu-tin cũng chúc mừng lãnh đạo và người dân các nước Mỹ, Anh, Pháp và Ðức…

* Nhiều nước thuộc Liên Xô (trước đây), như Bê-la-rút, Ca-dắc-xtan, Gru-di-a... cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng và đậm ý nghĩa. Tại Ca-dắc-xtan, giới chức cấp cao tới thăm các cựu chiến binh tại nhà riêng, tặng hoa và huân, huy chương, nhằm tri ân những đóng góp cho hòa bình. Lần đầu, lễ diễu hành của phong trào Binh đoàn bất tử diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tại Gru-di-a, chính phủ trao tặng các cựu chiến binh chống phát-xít huân chương đặc biệt, mang tên "Kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát-xít". Thủ tướng G.Ga-kha-ri-a tới đặt hoa tại Ðài liệt sĩ vô danh ở thủ đô Tbi-li-xi...

* Trước đó, ngày 8-5, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm điện đàm với Thủ tướng Ðức A.Méc-ken nhân kỷ niệm 75 năm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì ký ức, cũng như những giá trị của chiến thắng cách đây 75 năm…

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp, ngày 8-5, trong bối cảnh duy trì lệnh phong tỏa chống dịch, tại Pháp không có nhiều hoạt động rầm rộ kỷ niệm 75 năm chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Âu. Tổng thống Pháp Ê.Ma-crông đặt hoa tại tượng Tướng Sác Ðờ Gôn, mộ Người lính vô danh...

* Cùng ngày, tại hoạt động kỷ niệm 75 năm chấm dứt Chiến tranh thế giới lần thứ hai tại châu Âu, Tổng thống Ðức P.Xtai-mai-ơ kêu gọi thế giới ghi nhớ bài học từ quá khứ, cùng hợp tác chống đại dịch Covid-19. Tổng thống Ðức cũng hối thúc châu Âu đoàn kết nhằm vượt qua thách thức.

* Dịp này, truyền thông châu Âu đồng loạt nhắc nhớ về tội ác của chủ nghĩa phát-xít, đồng thời kêu gọi loại trừ nguồn gốc của tư tưởng phát-xít trong thế giới hiện nay. Các tờ báo Anh, Pháp cho biết, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều chương trình kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai vẫn diễn ra theo nhiều hình thức và thu hút người dân tham gia.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44412902-%C3%B0e-cao-hop-tac-cung-co-hoa-binh-the-gioi.html