Ðề phòng lũ quét và sạt lở đất ở Trung Trung Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, ở phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía nam.

Dự báo từ hôm nay (28-11) đến đêm ngày 29-11, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cho nên các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi từ 100 đến 150 mm, có nơi hơn 170 mm. Cảnh báo trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1

* Ðài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ 7 giờ ngày 27-11, nhiệt độ thấp nhất quan trắc được tại thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, Lào Cai) giảm còn 7,6oC. Ðặc biệt, tại đỉnh Phan Xi Păng vào sáng sớm ngày 27-11, nhiệt độ giảm xuống dưới 0oC, xuất hiện sương muối. Dự báo đêm và sáng hôm nay (28-11), đỉnh Phan Xi Păng nhiệt độ thấp nhất vẫn ở mức dưới 0oC, sương muối tiếp tục hình thành với cường độ có thể mạnh hơn. Người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe, có biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi.

* Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Nha Trang, do ảnh hưởng của bão số 8 và số 9, trên địa bàn có 115 nhà sập hoàn toàn. Nặng nhất là xã Phước Ðồng, có 89 nhà. Ðối với nhà sập hoàn toàn và nhà hư hỏng nặng, TP Nha Trang sẽ hỗ trợ theo quy định, riêng khu vực xóm Núi, thôn Thành Phát và xóm Mũi, thôn Thành Ðạt, thành phố sẽ đề xuất cơ chế hỗ trợ đặc biệt để ổn định cuộc sống người dân. Trước mắt, hỗ trợ ba tháng gạo cứu đói cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn bị thiệt hại do bão; mức hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận cho biết, mưa lũ từ hoàn lưu bão số 9 đã làm hơn 4.200 ha cây trồng bị ngập, trong đó nhiều nhất là lúa, nho, táo và một số loại hoa màu khác. Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đang phối hợp với các địa phương chủ động tiêu úng cho cây trồng; đồng thời sớm có giải pháp để hỗ trợ người dân bị thiệt hại khôi phục lại sản xuất kịp vụ đông xuân tới.

* Do ảnh hưởng của bão số 9, hơn 9.800 ha lúa vụ thu đông tại các huyện duyên hải phía đông tỉnh Tiền Giang bị đổ ngã, nguy cơ giảm năng suất và gây thất thu lớn cho nông dân. UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các địa phương thống kê kịp thời diện tích lúa bị đổ ngã và triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm hỗ trợ bà con khắc phục, giảm bớt thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống.

* Ngày 27-11, ngư dân của gần 5.000 tàu cá đang neo đậu tránh trú bão tại các cảng cá ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuẩn bị ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm, sẵn sàng ra khơi trở lại. Theo nhận định của bà con ngư dân, sau bão nguồn lợi hải sản thường dồi dào, cho nên ngư dân nơi đây đang tập trung sửa sang tàu, thuyền để kịp thời ra khơi.

* Những ngày qua, nhiều loại thủy sản nuôi trồng như cá, ngao, hàu tại xã Quỳnh Lập và phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) xảy ra hiện tượng chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho nông dân. Hiện, UBND thị xã Hoàng Mai đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, lấy các mẫu cá, ngao bị chết và nước khu vực nuôi gửi đi xét nghiệm. Ðồng thời, giao các địa phương tiến hành thu gom, xử lý các loại thủy sản bị chết bảo đảm vệ sinh môi trường và tiếp tục theo dõi, hướng dẫn các hộ nuôi thực hiện biện pháp khắc phục.

* Ngày 27-11, UBND xã Ðại Hiệp (huyện Ðại Lộc, Quảng Nam) cho biết, từ chiều ngày 26 đến sáng ngày 27-11, hơn sáu tạ cá giống diêu hồng nuôi lồng bè tại đập Trà Cân dự kiến khoảng hai tháng nữa sẽ thu hoạch của ông Nguyễn Chí Tài (trú tại thôn Phú Ðông, xã Ðại Hiệp) và sáu lồng cá nuôi của ông Trần Châu (trú tại thôn Phú Ðông) nuôi tại hồ đập Trà Cân bị chết hàng loạt. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến hiện trường để kiểm tra tình hình và tìm nguyên nhân cá chết.

Cứu ba thuyền viên bị rơi xuống biển

Lúc 0 giờ 20 phút ngày 27-11, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (trụ sở tại TP Nha Trang) đã cứu nạn thành công ba thuyền viên của tàu Hải Minh 36 bị rơi xuống biển sau sự cố tàu va phải bãi đá ngầm tại hòn Trâu Nằm, thuộc khu vực vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, lúc 20 giờ 20 phút ngày 26-11, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được tin báo cứu nạn khẩn cấp từ tàu Hải Minh 36 trên hành trình đi Hải Phòng nhưng khi cách bờ biển Nha Trang 27 hải lý về hướng đông bắc thì gặp sự cố. Tàu bị thủng ở khu vực khoang máy, nước tràn vào tàu có nguy cơ chìm. Trên tàu có tám thuyền viên, trong quá trình va chạm, ba thuyền viên đã bị rơi xuống biển.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38388602-%C3%B0e-phong-lu-quet-va-sat-lo-dat-o-trung-trung-bo.html