'Ế sưng cả mặt', Trung Quốc vẫn điên cuồng quảng cáo xe tăng

Hai mẫu xe tăng dành cho xuất khẩu là VT-4 và VT-2B được Trung Quốc đều đặn đem tới triển lãm Chu Hải. Tuy vậy, doanh số bán hàng của chúng vẫn ế ẩm và không mấy khả quan.

Hôm nay ngày 6/11, triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018 sẽ chính thức mở cửa tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Công tác chuẩn bị dường như đã hoàn tất. Như thường lệ, mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực VT-4 được trưng bày ở gian hàng đẹp nhất của triển lãm. Ảnh: Sina.

Xe tăng VT-4 được Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (Norinco) giới thiệu lần đầu tại triển lãm Chu Hải năm 2014. Nó được giới thiệu là bản nâng cấp toàn diện từ xe tăng MBT-2000, còn gọi là VT-1 từng bị Peru trả lại vì chất lượng kém. Ảnh: Sina.

VT-4 được quảng cáo vượt trội hơn cả T-90S của Nga. Tuy nhiên, sau 4 năm miệt mài quảng cáo, Norinco mới chỉ bán được 28 chiếc VT-4 cho quân đội Thái Lan. Ảnh: Sina.

Pakistan, đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc từng lên kế hoạch đặt mua VT-4. Tuy nhiên, có nguồn tin nói rằng quân đội Pakistan đã gửi trả lại mẫu thử nghiệm vì không đạt yêu cầu. Ảnh: Sina.

Ngoài VT-4, mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực VT-2B nâng cấp cũng được Norinco miệt mài giới thiệu tại triển lãm Chu Hải. Ảnh: Sina.

VT-2B là phiên bản nâng cấp từ Type-96G sử dụng trong quân đội Trung Quốc. VT-2B có tháp pháo kiểu phương Tây, trong khi phần ruột là một sản phẩm sao chép từ T-72 của Liên Xô cũ. Ảnh: Sina.

VT-2B được bổ sung thêm giáp hộp composite ở hai bên tháp pháo. Nhà sản xuất giới thiệu nó được trang bị trạm vũ khí điều khiển từ xa cho súng máy hạng nặng 12,7 mm trên nóc tháp pháo. Ảnh: Sina.

VT-2B có thiết kế đẹp cùng màu sơn ngụy trang bắt mắt, nhưng chất lượng thì chưa biết thế nào. VT-2B được giới thiệu là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí so với các loại xe tăng đắt đỏ của Nga và phương Tây. Ảnh: Sina.

VT-2 được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Chu Hải 2016 nhưng dường như không khách hàng nước ngoài nào quan tâm. Tuy vậy, nhà sản xuất tiếp tục nâng cấp thành VT-2B và đem tới Chu Hải 2018 với hy vọng tìm thấy khách hàng. Ảnh: Sina.

VT-2B được trang bị pháo chính 125 mm có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng. VT-2B có thoát khỏi số phận ế ẩm hay không vẫn còn là ẩn số. Ảnh: Sina.

Mời độc giả xem video: Xe tăng VT-4 trong biên chế Quân đội Thái Lan. (nguồn BATTLEFIELD DEFENSE)

Quốc Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/e-sung-ca-mat-trung-quoc-van-dien-cuong-quang-cao-xe-tang-1140284.html