EATOF - cầu nối đưa 'thương hiệu' du lịch Quảng Ninh đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Quảng Ninh kỳ vọng, những đại biểu đến dự EATOF sẽ là cầu nối truyền tải những ấn tượng tốt đẹp về Quảng Ninh tới người thân, bạn bè, đối tác du lịch. Từ đó, mở rộng thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và thu hút nhiều hơn khách du lịch đến mảnh đất này.

Cảng tàu quốc tế Hạ Long, Quảng Ninh. (Nguồn: Sun Group)

Từ ngày 25-27/10, Quảng Ninh đăng cai tổ chức Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á năm 2022 (EATOF) lần thứ 17, với chủ đề "Sự phục hồi của du lịch Đông Nam Á trong kỷ nguyên bình thường mới".

Phát triển ngoạn mục

Phát biểu khai mạc sự kiện ngày 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn cho hay, sự kiện là cơ hội lớn để ngành du lịch tiếp cận, mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều phương diện; góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa tỉnh Quảng Ninh với các tỉnh thành viên EATOF.

Ông Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh: "Qua sự kiện, tỉnh hy vọng sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời để các quốc gia EATOF hiểu về vùng đất, con người Quảng Ninh năng động, sáng tạo, hào sảng, lành mạnh, văn minh.

Đồng thời, tin tưởng các đại biểu sẽ là cầu nối truyền tải những ấn tượng tốt đẹp về Quảng Ninh tới người thân, bạn bè, đối tác du lịch. Từ đó, mở rộng thêm cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và thu hút nhiều hơn khách du lịch đến mảnh đất này".

Giới thiệu về hành trình 10 năm phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, ngành này đã có bước phát triển ngoạn mục, gắn với sự phát triển chung của kinh tế-xã hội. Quảng Ninh đã tập trung nỗ lực triển khai và hoàn thành tốt toàn diện mọi nhiệm vụ, mọi lĩnh vực, trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc Việt Nam.

Giai đoạn từ năm 2016-2020, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đạt 53 triệu lượt. Tổng thu từ lĩnh vực du lịch đạt 101.302 tỷ đồng, nộp ngân sách 11.617 tỷ đồng. Trong đó, các thị trường khách quốc tế trọng điểm lưu trú tại Quảng Ninh tăng mạnh so với năm 2015: Trung Quốc tăng 80%, Mỹ tăng 25%, Anh tăng 36%, Tây Ban Nha tăng 40%...

Bên cạnh đó, hoạt động du lịch đã góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”. Tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 39,3% năm 2015 lên 41,2% năm 2020.

Ông Nguyễn Tường Văn cho hay, dịch vụ, du lịch ngày càng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Không gian phát triển du lịch được mở rộng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản.

Toàn tỉnh có 1 khu du lịch quốc gia; 5 khu du lịch cấp tỉnh; 91 điểm du lịch đã được công nhận. Qua đó, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược có uy tín, thương hiệu đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Ngoài ra, hạ tầng du lịch có bước phát triển đột phá, ngày càng đồng bộ, hiện đại, tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cơ sở hạ tầng du lịch với hệ thống giao thông đồng bộ, tạo chuỗi liên kết đường bộ-đường không-đường thủy hiện đại, mang đẳng cấp quốc tế như: Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cảng tàu biển chuyên biệt phục vụ du lịch duy nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện nay.

Tỉnh cũng đã hoàn thành thêm các dự án hạ tầng như: Đường bao biển Hạ Long-Cẩm Phả, Cầu Tình Yêu; đặc biệt vừa qua đã đưa vào sử dụng hệ thống đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái hình thành tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng-Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái với tổng chiều dài 281 km, rút ngắn thời gian di chuyển từ thủ đô Hà Nội đến thành phố biên giới Móng Cái còn khoảng 3 giờ đồng hồ.

Toàn tỉnh có trên 2.000 cơ sở lưu trú du lịch trên bờ và tàu thủy lưu trú với tổng số khoảng 36.000 phòng nghỉ.

Lễ trao cờ EATOF đến Quảng Ninh - tỉnh chủ nhà đăng cai Đại hội đồng EATOF 17. (Nguồn: BQN)

Tận dụng tối đa cơ hội quảng bá du lịch

Tại Đại hội đồng EATOF lần thứ 17, Quảng Ninh đã thống nhất rằng, sẽ cùng các tỉnh thành viên đưa ra tuyên bố chung. Theo đó, nâng tầm EATOF từ “Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á” thành “Liên minh Du lịch Liên khu vực Đông Á”, nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới đi vào thực chất, hiệu quả hơn; phát huy tốt vị trí và vai trò như một liên minh du lịch toàn cầu đại diện cho khu vực Đông Á cũng như đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy sự phục hồi, tăng trưởng và phát triển của du lịch Đông Á.

Song song với đó, thiết lập cơ chế quản trị hợp tác với chính quyền các tỉnh thành viên trên nền tảng quan hệ đối tác công- tư-học thuật và mở rộng mạng lưới toàn cầu để đạt được mục tiêu du lịch bền vững; tích cực thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm tăng cường hoạt động của các sân bay quốc tế địa phương; phát triển các sản phẩm du lịch và hợp tác trong lĩnh vực du lịch; trao đổi nguồn nhân lực, trao đổi học thuật; đăng cai tổ chức các lễ hội, hội chợ lữ hành và các sự kiện xúc tiến du lịch.

Trong các hoạt động EATOF, Quảng Ninh cũng chủ động liên kết du lịch với các nước trong khu vực như 3 tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam), Luang Prabang (Lào) và tỉnh Udonthani (Thái Lan) từ lâu đã có mối quan hệ hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch khi sở hữu các di sản thế giới là vịnh Hạ Long - Luang Prabang - Ban Chiang.

Bên cạnh đó, các tour, tuyến du lịch giữa tam giác di sản đã có sự kết nối trên đường bộ. 3 địa phương đều có sân bay riêng, tạo điều kiện để du khách đến cả ba điểm của tam giác di sản được thuận lợi. Sự hợp tác chặt chẽ giữa 3 địa phương góp phần tạo lập được mạng lưới du lịch hấp dẫn trong “Tam giác di sản”.

Đồng thời, mang đến nhiều kinh nghiệm làm du lịch cho các tỉnh, sự phong phú đa dạng về bản sắc văn hóa. Chương trình hợp tác giúp người dân của các địa phương hợp tác biết nhiều hơn về các di sản vịnh Hạ Long, Luang Prabang và Ban Chiang.

Ngoài ra, tỉnh tận dụng tối đa các cơ hội để tham gia sự kiện lớn, lễ hội do các tỉnh thành viên EATOF tổ chức để mở rộng giao lưu, quảng bá, giới thiệu du lịch Quảng Ninh đến bạn bè quốc tế.

Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực làm mới ngành du lịch của các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp cùng với những thay đổi mang tính chiến lược, Quảng Ninh sẽ dần khẳng định sức hấp dẫn của "thương hiệu" du lịch với bạn bè quốc tế.

EATOF năm nay gồm các nội dung chính: Lễ khai mạc Đại hội đồng Diễn đàn Du lịch Liên khu vực Đông Á lần thứ 17; Hội nghị chuyên đề EATOF với chủ đề “Tương lai của EATOF qua lăng kính xu hướng du lịch bình thường mới của khu vực Đông Á”; Hội đàm song phương giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) với các tỉnh: Gangwon (Hàn Quốc), Tuv (Mông Cổ), Sarawak (Malaysia), Siem Reap (Campuchia), Luang Prabang (Lào), Cebu (Philippines); Hội nghị tỉnh trưởng Đại hội đồng EATOF 17 - Ký tuyên bố chung EATOF 17; Hội nghị Ban Thường trực EATOF; Lễ trao cờ EATOF…

EATOF là một tổ chức du lịch được thành lập từ năm 1999 tại tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Tới nay EATOF có 10 thành viên bao gồm: Tỉnh Cebu (Philippines), Gangwon (Hàn Quốc), Cát Lâm (Trung Quốc), Luang Prabang (Lào), Quảng Ninh (Việt Nam), Sarawak (Malaysia), Siem Reap (Campuchia), Tottori (Nhật Bản), Tuv (Mông Cổ), Yogyakarta (Indonesia).

Gia Thành

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eatof-cau-noi-dua-thuong-hieu-du-lich-quang-ninh-den-gan-hon-voi-ban-be-quoc-te-203424.html