EC cam kết nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống thuốc lá

(ĐCSVN) – Không lâu trước Ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5), Ủy ban châu Âu (EC) đã chính thức công bố kết quả điều tra, trong đó cho thấy phần lớn các công dân của Liên minh châu Âu (EU) đều ủng hộ các biện pháp chống thuốc lá chặt chẽ hơn. Với sự ủng hộ này, EC cam kết nỗ lực hơn nữa đấu tranh chống việc tiêu thụ thuốc lá trên toàn lãnh thổ châu lục.

Theo nghiên cứu được Cơ quan thăm dò dư luận xã hội thuộc EU Eurobaromètre, trong số 4 người dân châu Âu thì có tới 3 người bày tỏ ý kiến ủng hộ việc xuất hiện các hình minh họa liên quan tới sức khỏe trên bao bì của các sản phẩm thuốc lá và cấm hút thuốc trong các nhà hàng. Nghiên cứu tuy vậy cũng chỉ ra rằng 1/3 người dân châu Âu thường xuyên hút thuốc lá, mặc dù một nửa trong số họ có thể bị tử vong do hành động tiêu cực này. Chính vì vậy, EC cũng dự kiến sẽ đưa ra đề xuất mở nhằm nâng cao mức độ bảo vệ sức khỏe cho các công dân, đặc biệt là giới trẻ. Ủy viên Chính sách về Y tế và tiêu dùng của EU, ông John Dalli, đã tuyên bố: “Tôi đặc biệt quan tâm tới tỷ lệ người hút thuốc lá trong giới trẻ: châu Âu không thể để mặc các thế hệ tương lai phá hủy chính sức khỏe của họ bằng việc hút thuốc lá!”. EC dự kiến vào quý II năm 2011 sẽ đưa ra một đề xuất mới, theo đó ấn định liều lượng nicotin tối đa trong các điếu thuốc, bắt buộc các nhà sản xuất phải in hình minh họa liên quan tới sức khỏe trên các bao thuốc lá và tuyên truyền về các tác hại của việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Vào thời điểm hiện tại, EC khuyến khích tất cả các chính phủ thành viên bảo vệ các công dân chống lại tác hại của khói thuốc trong các địa điểm công cộng, các địa điểm làm việc và các phương tiện vận tải công cộng và giảm số lượng trẻ em bị hút thuốc lá thụ động. Theo đánh giá, tại châu Âu có khoảng 650.000 người đã bị tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan tới thuốc lá, trong đó 19.000 người do hút thuốc lá thụ động và thuốc là chính là nguyên nhân dẫn tới tử vong hàng đầu tại châu Âu.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=405820&co_id=30480