Ecommerce Trung Quốc vượt 30 tỉ USD trong Ngày Độc thân

Doanh thu dịp Ngày Độc thân ở Trung Quốc có thể vượt 30 tỉ USD, tiếp tục trở thành ngày hội mua sắm lớn nhất thế giới.

Trong vòng chưa đầy 16 tiếng, Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu của Trung Quốc, hôm 11/11, đã phá kỷ lục doanh số bán hàng 168 tỉ Nhân dân Tệ (gần 25 tỉ USD) lập năm 2017.

“Singles’ Day” (Ngày Độc thân) được coi là sự kiện bán hàng trực tuyến lớn nhất thế giới, vượt qua cả ngày mua sắm “Black Friday” (Ngày thứ Sáu Đen) của Mỹ, theo Reuters.
Trong giờ đầu tiên của Singles’ Day, Alibaba đã thu về 69 tỉ Nhân dân Tệ (9,92 tỉ USD), tăng khoảng 21% so với năm ngoái. Theo Reuters, các mặt hàng bán chạy gồm điện thoại thông minh cũng như đồ điện tử, nhưng các mặt hàng khác như sữa bột và tã cũng không kém cạnh.
Theo Reuters, năm nay, có khoảng 180.000 người tham gia sự kiện bán lẻ. Đây là “Ngày Độc thân” cuối cùng với ông Ma trên cương vị Chủ tịch Alibaba. Theo tập đoàn này, vào năm sau, đương kim giám đốc điều hành Daniel Zhang sẽ lên thay thế vào năm tới.

Ngày 23.8, Alibaba đã công bố doanh thu đạt 80,9 tỉ nhân dân tệ, tương đương 11,8 tỉ USD, tăng 61% so với quý I/2017.

Phần lớn mức tăng doanh thu đến từ việc các trang web mua sắm trực tuyến của hãng. Mảng kinh doanh điện toán đám mây cũng giúp Alibaba “hái ra tiền” khi đem về cho tập đoàn này doanh thu gần 5 tỉ nhân dân tệ chỉ trong quý đầu năm nay, theo Quartz.

Cho dù doanh số bán vẫn tăng trưởng đều đặn, giá cổ phiếu của Alibaba năm nay đã giảm 16% trong bối cảnh kinh tế bất ổn do tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Doanh thu thương mại điện tử tại Trung Quốc tăng mạnh

Theo báo cáo mới công bố của nhà cung cấp dữ liệu thị trường ứng dụng toàn cầu App Annie, doanh thu của kỳ lễ hội mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc – còn gọi là Ngày Độc thân ngày 11/11 hàng năm - dự kiến đạt hơn 32 tỉ USD năm 2018. App Annie cũng dự đoán kỳ lễ hội mua sắm trực tuyến năm nay sẽ phá vỡ kỷ lục doanh số thương mại điện tử di động.

Cơn sốt của Ngày Độc thân phản ánh tốc độ bùng nổ thương mại điện tử tại đất nước đông dân nhất thế giới. Theo báo cáo của Viện nghiên cứu toàn cầu McKinsey, sự thống trị của Trung Quốc trong thương mại điện tử ở thời điểm hiện tại có thể xử lý nhiều giao dịch/năm hơn cả 5 quốc gia (Pháp, Đức, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ) cộng lại.

Singles' Day tại Trung Quốc đã trở thành ngày hội mua sắm lớn nhất thế giới. Nếu cộng cả doanh số Amazon Prime Day (1 tỉ USD), Black Friday (3,3 tỉ USD), Cyber Monday (3,5 tỉ USD) và nhân đôi lên thì kết quả mới gần đạt đến doanh số của Singles' Day tại Trung Quốc.

Lam Hồng

Nguồn NCĐT: https://nhipcaudautu.vn/biz-tech/ecommerce-trung-quoc-vuot-30-ti-usd-trong-ngay-doc-than-3326817/