Ecuador 1-1 Nhật Bản: Hai đội cùng nhau dừng bước tại Copa America 2019

Sau trận hòa 1-1 ở lượt trận cuối bảng C diễn ra sáng 25/6 Ecuador và Nhật Bản đều phải dừng bước tại Copa America 2019.

Video: Những tình huống đáng chú ý trong trận đấu.(Nguồn: Bongdaso.com)

Ở Copa America 2019, ngoài hai đội đứng đầu mỗi bảng, hai đội hạng 3 xuất sắc nhất cũng có vé vào vòng tứ kết.

Chính vì thế, cả Ecuador và Nhật Bản đều có thể giành vé đi tiếp. Để vào được tứ kết họ phải đánh bại đối thủ của mình ở cuộc đọ sức trực tiếp.

Đại diện châu Á cũng nhập cuộc rất hứng khởi và có bàn thắng vươn lên dẫn trước Ecuador.

Phút 15, thủ thành Alexander Domínguez nỗ lực băng ra cản phá tuy nhiên, pha phá bóng đúng vào chân Shoya Nakajima, cầu thủ này dứt điểm chuẩn xác vào khung thành bỏ trống mở tỉ số cho các cầu thủ “Samurai xanh”.

Shoya Nakajima ghi bàn giúp ĐT Nhật Bản vươn lên dẫn trước. (Ảnh: Bongdaso.com)

Sau khi nhận bàn thua sớm, các cầu thủ Ecuador đã dâng đội hình lên cao, thi đấu áp sát, không ngại va chạm khiến đội bóng của HLV Hajime Moriyasu gặp vô vàn khó khăn.

Phút 23, thủ môn Eiji Kawashima mắc sai lầm chết người khi chuyền bóng vào chân của cầu thủ Ecuador, tiếc rằng Valencia lại không tận dụng được cơ hội để ghi bàn gỡ hòa cho đội nhà.

Phút 35 đại diện Nam Mỹ đã có bàn thắng san bằng cách biệt, Ángel Mena đã dứt điểm cận thành sau một pha bóng lộn xộn san bằng tỉ số cho Ecuador.

Ángel Mena dứt điểm cận thành, san bằng tỷ số cho Ecuador. (Ảnh: Bongdaso.com)

Thế trận diễn ra sôi nổi hấp dẫn hơn sdau bàn thắng gỡ hòa của Ángel Mena Nhật Bản và Ecuador liên tục có những pha hãm thành, nhưng các chân sút của họ lại không tận dụng thành công các cơ hội đó. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-1.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Nhật Bản và Ecuador chơi đôi công hấp dẫn.

Hai đội nhiều lần tạo ra những cơ hội ngon ăn, tiếc rằng những cơ hội đều lần lượt trôi qua mũi giày của các tiền đạo, tiền vệ.

Tỷ số 1-1 được giữ cho đến hết trận đấu. (Ảnh: Bongdaso.com)

Tỷ số 1-1 được giữ cho đến hết trận đấu. (Ảnh: Bongdaso.com)

Kết thúc trận đấu, Nhật Bản và Ecuador hòa nhau với tỉ số 1-1. Kết quả này khiến hai đội dắt nhau về nước. Bởi vì Ecuador đứng cuối bảng C với 1 điểm, trong khi Nhật Bản có 2 điểm, nhưng hiệu số kém Paraguay (bảng B).

Như vậy, 8 đội bóng giành vé vào tứ kết Copa America 2019 là Brazil, Venezuela, Peru, Colombia, Argentina, Paraguay, Uruguay và Chile. Ở vòng tứ kết, Brazil đọ sức Paraguay, Venezuela gặp Argentina, Colombia đấu Chile và Uruguay so tài Peru.

Phương Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/van-hoa-giai-tri/ecuador-1-1-nhat-ban-hai-doi-cung-nhau-dung-buoc-tai-copa-america-2019-d100436.html