Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp do biểu tình

Tổng thống Ecuador Lenin Moreno hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi người biểu tình nổi loạn phản đối việc chấm dứt trợ giá xăng dầu đã kéo dài hàng thập kỷ qua.

Người biểu tình tại Ecuador. Ảnh: Reuters

Cảnh sát đã phải sử dụng bom cay để giải tán đám đông. Đây là cuộc biểu tình tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại nước này.

Với việc gói trợ giá xăng dầu bắt đầu hết hiệu lực vào hôm qua, các tài xế xe bus, xe tải và taxi đã chặn các đường tại thủ đô Quito và thành phố Guayaquil để biểu tình từ sáng sớm.

Các nhóm học sinh, công đoàn cũng tham gia biểu tình, chặn đường và đốt lốp xe.

Tại Quito, một nhóm những người trẻ bịt mặt đã đụng độ với cảnh sát.

"Việc biểu tình sẽ kéo dài vô thời hạn tới khi chính phủ hủy bỏ quyết định của mình về gói trợ giá xăng dầu. Chúng tôi sẽ làm tê liệt đất nước", một tài xế xe bus cho hay.

Chính phủ nước này cho biết việc loại bỏ trợ giá xăng dầu là cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế và hạn chế tình trạng trục lợi.

Gói trợ giá này đã được áp dụng trong 40 năm qua.

"Để đảm bảo an ninh cho người dân và hạn chế hỗn loạn, tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia", Tổng thống nước này cho hay.

Không có gói trợ giá, giá dầu diesel tại đây đã tăng từ 1,03$ lên 2,30$, trong khi giá xăng tăng từ 1,85$ lên 2,39$.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ecuador-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-do-bieu-tinh-post68859.html