Ecuador bắt đầu khai thác dầu từ dự án gây tranh cãi

Ecuador đã bắt đầu khai thác mỏ dầu khí có trữ lượng kiểm chứng lớn nhất của mình và nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Yasuní – nằm sâu trong vùng rừng Amazon thuộc quốc gia Nam Mỹ từ ngày 7/9.

Khai thác dầu khí tại vùng Amazon. Ảnh: Reuters

Trong giai đoạn khai thác đầu của dự án dầu khí mang tên ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), công ty dầu khí quốc gia Petroecuador sẽ khai thác 12 giếng tại khu Tiputini, khu duy nhất nằm ngoài vùng bảo tồn sinh thái, với công suất 20.000 thùng/ngày. Theo dự kiến, số lượng này sẽ được nâng lên gấp đôi vào cuối năm nay.

Việc khởi động khai thác ITT diễn ra trong thời điểm nền kinh tế của quốc gia thành viên khối Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này đang đối diện nhiều thách thức do giá dầu sụt giảm, gây thiếu hụt thanh khoản khá trầm trọng, cùng với hậu quả của trận động đất kinh hoàng hồi tháng Tư vừa qua.

Mỏ ITT có trữ lượng kiểm chứng là 1,67 tỷ thùng dầu từ 14 tới 15 độ API và khả năng khai thác tối đa có thể lên tới mức 300.000 thùng/ngày vào năm 2022. Trước mắt, việc bắt đầu khai thác dự án ITT sẽ nâng tổng sản lượng khai thác của Ecuador lên mức 570.000 thùng/ngày.

Nhiều phong trào bảo vệ môi trường và người thiểu số từng lên tiếng phản đối dự án dầu khí này do lo ngại tác động tiêu cực của dự án tới khu bảo tồn thiên nhiên Yasuní, nơi hai bộ tộc Tagaeri và Taromenane sống biệt lập một cách tự nguyện, cùng hàng trăm loài động thực vật đặc chủng.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ecuador-bat-dau-khai-thac-dau-tu-du-an-gay-tranh-cai/23693.html