Ecuador kêu gọi người dân tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19

Lời kêu gọi nêu trên được đưa ra trong bối cảnh lượng người đến các trung tâm tiêm chủng ở Ecuador gần đây có xu hướng sụt giảm.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho em nhỏ tại Quito, Ecuador. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 7/7, Ủy ban Khẩn cấp quốc gia Ecuador (COE) kêu gọi người dân của quốc gia Nam Mỹ này hoàn thành lịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, đồng thời khuyến cáo cần tiêm 2 mũi vaccine tăng cường để duy trì hiệu quả bảo vệ.

Theo các cơ quan chức năng của Ecuador, lượng người đến các trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc có xu hướng sụt giảm trong thời gian gần đây.

Hiện tại, khoảng 40% dân số Ecuador đã tiêm ít nhất một mũi vaccine tăng cường và 6% đã tiêm liều vaccine tăng cường thứ hai.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch COE Juan Zapata cho biết việc sử dụng khẩu trang trong không gian kín sẽ tiếp tục là quy định bắt buộc áp dụng tại các trung tâm y tế và bệnh viện.

Ngoài ra, người đứng đầu COE cũng khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, trong lớp học và nơi làm việc.

Theo thống kê của Bộ Y tế Ecuador, quốc gia Nam Mỹ này hiện ghi nhận tổng cộng 916.893 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 35.700 ca tử vong.

Ngọc Tùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dich-benh/ecuador-keu-goi-nguoi-dan-tiem-du-lieu-vaccine-ngua-covid19-20220708070043034.htm