Ecuador muốn một hội nghị khu vực về cuộc khủng hoảng Venezuela

Chính phủ Ecuador nói rằng họ muốn tổ chức một cuộc hội nghị khu vực để bàn về cuộc khủng hoảng người di cư Venezuela và những tác động tới các nước trong khu vực Nam Mỹ.

Người nhập cư Venezuela đi bộ tới biên giới Peru. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao nước này đã mời Argentina, Brazil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Mexico, Peru, Paraguay, Panama, Cộng hòa Dominica, Uruguay và Venezuela tới một hội nghị khu vực tại thành phố Quito vào ngày 17-18/9 tới.

Cuộc họp ngoại giao này tổ chức tại thời điểm mà hàng ngàn người đang vượt qua biên giới Venezuela để tìm một cuộc sống mới tại các nước lân cận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường việc làm của một số nước Nam Mỹ khi đa phần trong số họ đều có tay nghề thấp và đang tuyệt vọng.

Với việc IMF dự đoán tỷ lệ lạm phát của Venezuela có thể chạm mốc 1,000,000% trong năm nay, nạn đói tiếp tục gia tăng và mức lương tối thiểu hiện chỉ đáng giá vài đô Mỹ một tháng thì những sản phẩm đơn giản nhất như thịt gà lại đang nằm ngoài tầm với của nhiều người.

Tuần trước, cả chính phủ Ecuador lẫn Peru đã thắt chặt quy trình nhập cảnh với người dân Venezuela, yêu cầu họ phải có hộ chiếu hợp pháp. Tại Brazil, những người biểu tình đã chèn ép buộc hàng trăm người nhập cư Venezuela phải quay trở lại biên giới.

"Đây là thời điểm để cùng trao đổi góc nhìn, và xem xét tình hình tại nhiều nước", Thứ trưởng Bộ Con người của Ecuador Santiago Chavez cho hay.

"Điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với Ecuador là một cuộc khủng hoảng người di cư", ông nói thêm.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/ecuador-muon-mot-hoi-nghi-khu-vuc-ve-cuoc-khung-hoang-venezuela-43448