Ecuador 'quay lưng' với nhà sáng lập WikiLeaks

Ngoại trưởng José Valencia tuyên bố Ecuador không can dự vào vấn đề giữa chính phủ Anh và nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange, người đang trú trong sứ quán nước này ở London từ năm 2012.

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange - Ảnh: Reuters

Ông Valencia khẳng định Ecuador chỉ có trách nhiệm duy nhất là đảm bảo công dân Úc Assange khỏe mạnh. Vị ngoại trưởng cũng bất bình khi ông Assange đệ đơn kiện lên tòa án Ecuador sau khi chính phủ thay đổi chính sách tị nạn tại sứ quán, yêu cầu phải trả chi phí khám chữa bệnh, tiền điện thoại, giặt ủi...

WikiLeaks đã rò rỉ hàng trăm ngàn tài liệu mật về ngoại giao, quân sự của Mỹ trong năm 2010 và Ecuador đã chấp thuận đơn xin tị nạn của ông Assange hồi năm 2012. Chính phủ Anh từng tuyên bố sẽ bắt Assange nếu ông bước ra khỏi sứ quán Ecuador.

Thuận Hòa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ecuador-quay-lung-voi-nha-sang-lap-wikileaks-1016733.html