Ecuador tịch thu một lượng ma túy kỷ lục trong năm 2018

Cảnh sát quốc gia Ecuador tịch thu lượng ma túy kỷ lục với tổng số hơn 97 tấn ma túy các loại trong gần 11.000 cuộc truy quét tội phạm, bắt giữ 12.764 đối tượng buôn bán 'cái chết trắng.'

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong năm 2018, lực lượng Cảnh sát quốc gia Ecuador đã tịch thu lượng ma túy kỷ lục với tổng số hơn 97 tấn ma túy các loại trong gần 11.000 cuộc truy quét tội phạm, cũng như tiến hành bắt giữ 12.764 đối tượng buôn bán “cái chết trắng.”

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, số liệu được công bố trong báo cáo mới nhất của Cục Chống Ma túy Ecuador cho biết trong tổng số ma túy nói trên, 82,18 tấn bị thu giữ trong các cuộc vận chuyển quốc tế với quy mô lớn và 14,97 tấn trong các cuộc vận chuyển nhỏ lẻ, với giá trị ước tính 8,172 tỷ USD.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng Ecuador cũng tịch thu 159 tấn chất hóa học dạng rắn và 17.654 lít ma túy lỏng.

Cũng trong năm 2018, nhờ tăng cường các hoạt động truy quét tội phạm buôn bán ma túy, Đơn vị chống rửa tiền của Ecuador đã thu lại được 22,445 tỷ USD.

Tuy không phải là nước sản xuất ma túy, nhưng Ecuador lại là lãnh thổ mà các băng đảng tội phạm sử dụng làm nơi trung chuyển các chất gây nghiện được sản xuất tại Peru và Colombia tới thị trường Mỹ và châu Âu. Năm 2014, nước này thu cũng từng thu giữ 61,6 tấn ma túy các loại./.

Lê Hiền (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/canh-sat-ecuador-tich-thu-97-tan-ma-tuy-cac-loai-trong-nam-2018/553214.vnp