Eden Hazard: 'Của để dành' Zidane gửi tặng Chelsea

Có một giả thiết được đưa ra xung quanh khu liên hợp đào tạo Valdebebas của Real Madrid rằng Eden Hazard đã hồi phục chấn thương một thời gian song được HLV Zinedine Zidane 'bảo quản' nhằm chuẩn bị cho trận đại chiến với Chelsea ở bán kết Champions League.

Theo báo chí Anh, thông tin Hazard đã hồi phục được một thời gian là chính xác thay vì chỉ mang tính đồn đoán. Thực tế, Hazard đã tập luyện cùng các đồng đội trong 2 tuần qua và sự trở lại của tiền vệ người Bỉ được đánh giá là đúng thời điểm, không có rủi ro trước trận đại chiến của Real và Chelsea tại bán kết Champions League.

Điều đáng nói là dù Hazard đã sẵn sàng cách đây nửa tháng, HLV Zidane không mạo hiểm sử dụng cầu thủ này. Truyền thông Tây Ban Nha nhận định đó nhiều khả năng là toan tính của Zizou nhằm giúp Hazard có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt thể lực để sẵn sàng ra sân đối đầu với đội bóng cũ Chelsea.

Ở trận hòa 0-0 với Real Betis trong khuôn khổ La Liga cuối tuần qua, Hazard được Zidane tung vào sân thi đấu 13 phút cuối như để lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Và quả thực, bất chấp chỉ có quãng thời gian ít ỏi, ngôi sao 30 tuổi đã mang tới cho các fan Real nhiều sự hi vọng, đặc biệt trước trận đánh lớn với Chelsea.

"Tirar", Zidane nói về Hazard ở buổi họp báo hôm thứ 26/4, ngụ ý "hãy để cậu ấy thả lỏng" và điều này ngay lập tức thu hút sự tò mò từ truyền thông. Hazard đã trở lại đúng thời điểm và Zidane rõ ràng đang "ủ mưu" về cậu học trò. "Eden trông ổn ở trên sân hôm thứ Bảy. Cậu ấy không có phản ứng gì và bây giờ cậu ấy có thể thể hiện mình. Eden sẽ mang lại rất nhiều điều cho đội bóng", thuyền trưởng của Real nói thêm.

Zidane đã đúng. Trước Betis, Hazard trông thanh thoát, khác hẳn với sự nặng nề thường thấy của anh trước đây kể từ thời điểm gia nhập CLB vào hè 2019. Hazard thon gọn hơn và những bước chạy đầy mượt mà tạo cảm giác anh chưa từng trải qua các chấn thương dai dẳng.

Hazard đã trở lại đúng lúc trước màn tái ngộ Chelsea.

Hazard đã trở lại đúng lúc trước màn tái ngộ Chelsea.

Mùa này, Hazard mới ra sân 659 phút cho Real trên mọi đấu trường. Tính riêng La Liga, anh chỉ có 410 phút thi đấu. Tổng cộng, tuyển thủ Bỉ cho tới nay mới ra sân gần 1/3 tổng số trận cho Real - con số quá khiêm tốn với một cầu thủ luôn được kỳ vọng lớn như Hazard.

Real chắc hẳn đã có thời điểm cảm thấy tuyệt vọng về Hazard, nhưng họ thực tế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục kiên nhẫn với sao bự của mình. Los Blancos không thể bán Hazard trong bối cảnh hiện tại bởi chẳng CLB nào lúc này dại dột bỏ tiền ra chiêu mộ một cầu thủ làm bạn với giường bệnh nhiều hơn ra sân bóng, bất chấp khả năng cùng tên tuổi của Hazard là điều không cần phải bàn cãi.

Real đang phải sống chung với lũ, song nói vậy không đồng nghĩa mọi thứ đã lụi tàn với Hazard. Trước đội bóng cũ Chelsea, tiền vệ người Bỉ rất có thể sẽ được Zidane trao cơ hội thể hiện mình và đây sẽ là thời điểm lý tưởng để Hazard cất tiếng nói.

Việc Zidane sử dụng Hazard ra sao trước Chelsea sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh của trận đấu. Luật bàn thắng sân khách rõ ràng buộc Real phải tỏ ra thận trọng ở trận đấu lượt đi trên sân nhà Alfredo Di Stefano. Nacho Fernandez nhiều khả năng sẽ đá thay Ferland Mendy ở vị trí hậu vệ trái, kết hợp với Raphael Varane, Eder Militao và Dani Carvajal để hoàn tất bộ tứ vệ.

Ở tuyến giữa, Luka Modric, Toni Kroos và Casemiro nghiễm nhiên đá chính nếu không có bất kỳ bất trắc nào về tình hình sức khỏe, trong khi ở tuyến trên, Karim Benzema sẽ đảm nhận vai trò trung phong, còn Vinicius Junior và Marco Asensio hỗ trợ hai bên cánh. Bên cạnh khâu tấn công, Vinicius và Asensio sẽ phải lùi về, giúp đội bóng tạo thành hàng tiền vệ 5 người mỗi khi Real không có bóng.

Hazard có thể sẽ thế chỗ Asensio hoặc Vinicius trong hiệp hai cho dù điều đó có nguy cơ khiến Real đối mặt với nguy hiểm vì Hazard không sở hữu khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt như cầu thủ mà anh thay thế.

Với các toan tính chiến thuật, Zidane có thể sẽ chờ tới ngày tái ngộ Chelsea tại Stamford Bridge để trao cho Hazard vai trò lĩnh xướng. Huyền thoại người Pháp vẫn có suy nghĩ như một cầu thủ. Ông cho rằng tâm lý và khả năng của Hazard có thể sẽ được phát huy tối đa khi anh được thi đấu ở một nơi đã quen thuộc với mình, nơi Hazard có thể viết lại câu chuyện khốn khổ của 22 tháng qua, chỉ với một màn tỏa sáng đưa Real vào chung kết Champions League.

Mùa giải 2020/21 sắp sửa đi đến hồi kết song Hazard vẫn còn thời gian để tạo ra điểm nhấn nhằm cứu vớt thêm một năm thất vọng tràn trể. Zidane đã sẵn sàng, và hi vọng Hazard cũng vậy.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/eden-hazard-cua-de-danh-zidane-gui-tang-chelsea/20210427084539718