El Paso trục xuất người di cư trước chuyến thăm của ông Biden

Giới chức thành phố El Paso ở Texas, Mỹ những ngày qua đã dọn các trại nhập cư ngay trước chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden.

Những em bé người Venezuela nhập cư vào Mỹ đang chơi bóng tại El Paso hôm 7/1. Ảnh: New York Post.

Các khu trại nhập cư gần bến xe buýt ở trung tâm thành phố đã bị chính quyền El Paso dỡ bỏ trong hai ngày qua, New York Post đưa tin ngày 7/1.

Hàng trăm người nhập cư được cho là đã bị trục xuất về thành phố Ciudad Juarez của Mexico, ngay sát biên giới với El Paso.

Nhiều tuyến xe buýt đã chở người di cư, chủ yếu là công dân Venezuela, đến thành phố Ciudad Juarez. Một đặc vụ Tuần tra Biên giới Mỹ cho biết khoảng 200 người đã được gửi về Mexico trong ngày 7/1.

Động thái này diễn ra trước chuyến thăm của Tổng thống Biden đến El Paso ngày 8/1. Tuần trước, ông Biden thông báo sẽ siết chặt biện pháp nhập cư, với việc cấm người nhập cư trái phép vào Mỹ từ 3 quốc gia Cuba, Nicaragua và Haiti, bên cạnh lệnh cấm với người Venezuela đã có từ tháng 10/2022, theo Reuters.

Ngoài ra, ông Biden nói sẽ tiếp nhận 30.000 người từ những quốc gia trên đến Mỹ trên các chuyến bay mỗi tháng.

Dòng người xếp hàng chờ xin tị nạn vào thành phố El Paso hôm 5/1. Ảnh: Reuters.

Jeremy Mejia, một công dân Venezuela, nói rằng đã cầu nguyện và có thông điệp muốn gửi đến ông Biden: "Tổng thống Biden, tôi đã cầu Chúa chạm đến trái tim ông để chúng tôi có thể ở lại đất nước này. Làm ơn giúp những người di cư chúng tôi có tương lai tốt đẹp hơn tại Mỹ".

Theo AP, El Paso trở thành khu vực bận rộn nhất trong những thành phố giáp biên giới với Mexico khi đối mặt với những làn sóng vượt biên đến thành phố này.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mayra Flores, phụ nữ gốc Mexico đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ, ám chỉ động thái của giới chức El Paso chỉ để phục vụ chuyến thăm của Tổng thống Biden.

"Tại sao không cho ông ấy thấy những vấn đề mà lực lượng chấp pháp và cộng đồng ở biên giới của chúng ta phải đối mặt hàng ngày", bà Flores nói.

Theo RT, Tổng thống Biden được cho là đã không đến El Paso kể từ năm 2008.

Vào ngày 9/1, ông Biden sẽ đến Mexico dự thượng đỉnh các lãnh đạo Bắc Mỹ, và sẽ hội kiến Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cùng Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/el-paso-truc-xuat-nguoi-di-cu-truoc-chuyen-tham-cua-ong-biden-post1392076.html