Elizabeth Tan - cô gái Singapore khởi nghiệp từ những đôi giày vô danh

Sau khi tiếp quản cửa hàng giày của bố mẹ, Elizabeth Tan không yên vị ở đó mà thực hiện ý tưởng khởi nghiệp phát triển thương hiệu giày nổi tiếng Thế giới

Elizabeth Tan - Ảnh Internet

Ý tưởng kinh doanh nảy sinh từ công việc thực tế

Là con gái của ông chủ cửa hàng bán giày ở Singapore nhưng Elizabeth Tan (33 tuổi) không nghĩ mình sẽ nối nghiệp bố. Chính vì lẽ đó, cô quyết định học ngành lịch sử, chứ không theo học các ngành kinh tế.

Dù gia đình khá giả nhưng cô có ý chí tự lập từ rất sớm. Trong thời gian đi làm thêm để trang trải chi phí học hành, cô bỗng nhiên lại có hứng thú với việc kinh doanh. Năm 23 tuổi, sau hi tốt nghiệp, cô trở về nhà tiếp quản cửa hàng giày dép của bố. Ý tưởng làm giàu của cô thời điểm đó là chỉ tập trung vào phát triển các mặt hàng trọng tâm của cửa hàng, vì thế cô bắt đầu bằng việc thanh lý bớt sản phẩm, để tập trung nâng cao chất lượng một số sản phẩm trọng tâm và bắt tay vào việc xây dựng thương hiệu cho cửa hàng. Với những nỗ lực tìm tòi, học hỏi của bản thân cùng cơ sở gia đình khá giả có điều kiện về nguồn vốn, chỉ một năm sau, cô thực hiện ý tưởng khởi nghiệp, khai trương cửa hàng mới với thương hiệu Heatwave tại Wisma Atria.

Và Elizabeth Tan đã khẳng định được năng lực của bản thân khi 6 năm sau, thương hiệu giày Heatwave của cô đã bắt đầu được nhượng quyền ở các nước như: Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Qatar, Saudi Arabia và Philippines...

Elizabeth Tan - Ảnh Internet

Hiện tại, Elizabeth đang tích cực đưa sản phẩm giày của mình sang các quốc gia khác, cụ thể là tiêu vương quốc Arab thống nhất và thị trường Ấn Độ. Đây là quốc gia đông dân gần nhất Thế giới nên thị trường tiêu thụ vô cùng tiềm năng. Riêng tại thị trường Singapore có đến 9 cửa hàng, chiếm khoảng 1/5 số cửa hàng của thương hiệu Heatwave trên Thế giới.

Kinh doanh nhưng không quên hoạt động xã hội

Elizabeth Tan là một nhà kinh doanh trẻ có trái tim nhân hậu, Elizabeth cho rằng mình cần phải mở rộng thị trường ra quốc tế, đồng thời thực hiện các sứ mệnh đối với cộng đồng. Elizabeth đã từng mở một phòng khám di động tại một ngôi làng tại Ấn Độ bởi trong một lần đi công tác, cô đã chứng kiến cảnh những người dân ở đây thiếu thốn về vật chất và điều kiện khám chữa bệnh.

Không những vậy, cô cũng đã làm việc với các đối tượng khách hàng của mình tại thị trường Indonesia để phát các bữa ăn miễn phí cho trẻ em nghèo tại các đường phố trên đất nước này. Một thị trường khác là Myanmar cũng được cô mở phòng khám di động miễn phí. Quan điểm của cô gái trẻ này là lợi nhuận luôn phải đi đôi với các hoạt động từ thiện để giúp cộng đồng chung trở nên tốt đẹp hơn.

Không dừng lại ở việc từ thiện ở một vài quốc gia, cô đã mở thêm một tổ chức từ thiện mang tên "Khai mở tầm nhìn" chuyên tổ chức các buổi khám bệnh từ tiện cho người nghèo tại các khu vực có điều kiện kinh tế kém phát triển. Mỗi đợt khám bệnh có đến 1000-1500 bệnh nhân tham gia.Elizabeth Tan kể lại: "Việc khám mắt và tặng kính cho bệnh nhân chỉ là một việc nhỏ, nhưng nó lại có lợi ích rất lớn cho bệnh nhân. Tôi không thể nào quên một cô bé 12 tuổi bị cận thị nặng và không thể đi học, nhưng mọi người xung quanh cô đều không biết được điều đó. Tất cả họ đều nghĩ rằng cô bé bị rối loạn thần kinh. Khi chúng tôi tặng em một cặp kính, mắt em lấp lánh niềm vui vì đó là lần đầu tiên em có thể nhìn thấy mọi vật một cách rõ ràng".

Cô chia sẻ rằng việc kinh doanh thuận lợi là một trong những tiền đề để mình có thể tổ chức các hoạt động từ thiện nhằm tri ân cộng đồng.

Phương Thảo

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/elizabeth-tan-co-gai-singapore-khoi-nghiep-tu-nhung-doi-giay-vo-danh-62866.html