Elon Musk lấy đâu ra tiền mua lại Tesla?

Tỉ phú công nghệ Elon Musk hôm 7-8 đã đưa một dòng trạng thái lên mạng xã hội Twitter bày tỏ ý muốn mua lại toàn bộ cổ phần của Tesla trên thị trường chứng khoán, đưa Tesla trở lại thành công ty riêng.

Elon Musk muốn mua lại toàn bộ cổ phần của Tesla trên thị trường chứng khoán.

Musk dự kiến giá mua lại mỗi cổ phiếu là 420 đô la Mỹ, như vậy sẽ cần 70 tỉ đô la để mua lại tất cả các cổ phiếu. Tuy nhiên, Musk chưa tiết lộ nguồn tiền này đến từ đâu và đây cũng là nguồn cơn cho những phỏng đoán.

Thị trường chứng khoán phản ứng với tuyên bố của Musk rất nhanh, cổ phiếu Tesla tăng 11% ngay sau khi dòng trạng thái trên xuất hiện, từ 340 đô la/cổ phiếu lên hơn 380 đô la. Nhưng sau đó, vì nhiều người không tin rằng Musk sẽ huy động đủ tiền để mua lại Tesla, giá cổ phiếu giảm 2,42%, xuống còn 370,4 đô la.

Tesla chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng vào ngày 29-6-2010 trên sàn giao dịch NASDAQ. Giá trị vốn hóa của Tesla trên thị trường hiện nay đã vượt người khổng lồ General Motors. Musk nắm 20% cổ phần của Tesla, 4 cổ đông lớn tiếp theo sau Musk nắm tổng cộng 30%, còn lại là một số cổ đông nhỏ khác và phần đông là công chúng.

Các công ty rút khỏi thị trường niêm yết vì họ được định giá thấp, không được các nhà đầu tư ưa chuộng, thanh khoản kém. Tesla không nằm trong trường hợp này, mà ngược lại, là một bluechip được săn đón.

Tại sao Musk muốn rút Tesla ra khỏi thị trường để làm riêng? Musk giải thích rằng, là công ty niêm yết nên Tesla chịu rất nhiều sức ép với các mục tiêu lợi nhuận trong ngắn hạn, mà đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn sẽ làm hại các mục tiêu dài hạn, và ở ngoài công chúng đồng nghĩa với việc rất nhiều người muốn tấn công công ty.

Các nhà đầu tư cổ phiếu phân tích rằng Musk rất khó tập hợp các ngân hàng và nhà đầu tư cho vay tiền để rút Tesla khỏi thị trường. Nếu ra công ty riêng thì Tesla phải có dòng tiền ổn định, điều hiện tại họ chưa thể đáp ứng. Trong quí 2 vừa qua, Tesla đã “đốt” hàng trăm triệu đô la tiền mặt.

Trước mắt, Musk phải thuyết phục các cổ đông lớn hiện nay ở Tesla gồm T. Rowie Price (6,4%), Tencent (5%), BlackRock (5%), The Vanguard Group (5%) ủng hộ kế hoạch rút khỏi thị trường của ông, bằng cách đổi số cổ phần hiện tại họ đang nắm lấy cổ phần của Tesla khi đã rút ra khỏi thị trường, đồng thời, thuyết phục họ rằng cổ phần của Tesla khi ra riêng sẽ có giá trị lớn hơn nhiều so với Tesla hiện tại.

Hiện nay, giới tài chính đang đồn rằng một số tổ chức, cá nhân sẵn sàng móc sâu vào túi lấy tiền ra giúp Tesla rút khỏi thị trường gồm: SoftBank, Peter Thiel, hoàng tử Mohammed bin Salman từ xứ Saudi Arabia, Qatar Investment Authority, Tencent từ Trung Quốc, và các quỹ đầu tư Temasek, GIC từ Singapore…

SoftBank (100 tỉ đô la tài sản) của tỉ phú Masayoshi Son là tập đoàn đầu tư mạnh nhất vào công nghệ, họ đang sở hữu cổ phần của Uber, Grab, Didi Chuxing… và đang có kế hoạch đầu tư 2,25 tỉ đô la vào bộ phận chế tạo xe tự lái của General Motors. Tuy nhiên, theo một số nguồn thân cận từ SoftBank thì Tesla đang được thị trường định giá quá cao.

Người khổng lồ Internet Trung Quốc Tencent có giá trị 440 tỉ đô la trên thị trường cũng sẽ là đối tác tiềm năng của Tesla. Năm ngoái, họ chi 1,7 tỉ đô la để mua 5% cổ phần Tesla. Các quỹ đầu tư thuộc nhà nước Singapore như Temasek (225 tỉ đô la tài sản), GIC (400 tỉ đô la) được cho là rất quan tâm đến Tesla.

Quỹ đầu tư Public Investment Fund (PIF) của Saudi Arabia do hoàng tử Mohammed bin Salman cầm trịch được cho là đã ngấm ngầm thu gom từ 3-5% cổ phần (giá khoảng từ 1,9 đến 3,2 tỉ đô la) của Tesla từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian qua, hẳn quan tâm đến thương vụ này. PIF hiện quản lý chương mục đầu tư 250 tỉ đô la, với kế hoạch nâng lên 400 tỉ đô la vào năm 2020.

Chính Phong

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/276848/elon-musk-lay-dau-ra-tien-mua-lai-tesla.html