Elon Musk tự làm khó canh bạc 1,5 tỷ USD của Tesla

Các nhà đầu tư của Tesla không xa lạ với việc các phát ngôn của CEO Elon Musk khiến giá cổ phiếu công ty lao dốc. Lần này, đến lượt 'canh bạc Bitcoin' trở thành mục tiêu.

"Elon Musk tự khiến 'trò chơi Twitter' của ông ta thêm phần kịch tính, gây hoang mang cho những nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin và cổ phiếu Tesla", Bloomberg nhận định.

Trên Twitter, ông chủ Tesla cho rằng rằng giá Bitcoin và Ether đang "có vẻ khá cao". Bình luận của ông nhanh chóng châm ngòi cho đợt sụt giảm mạnh của đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới.

Chỉ hai tuần trước đó, Tesla thông báo đã đầu tư 1,5 tỷ USD và chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, đẩy giá đồng tiền này tăng vọt 50%.

Sau bình luận của Musk, cổ phiếu Tesla đóng cửa với mức giảm 8,6%. Trong khi đó, Bitcoin có thời điểm lao dốc 14% từ mức đỉnh hơn 58.000 USD/đồng và hiện được giao dịch quanh ngưỡng 52.100 USD/đồng, theo dữ liệu của Coin Desk hôm 23/2.

Giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền này cũng mất mốc 1.000 tỷ USD được thiết lập hồi tuần trước.

 Việc Tesla nắm giữ và chấp nhận Bitcoin đã giúp giá của đồng tiền này tăng phi mã trong vài tuần qua. Ảnh: Getty Images.

Việc Tesla nắm giữ và chấp nhận Bitcoin đã giúp giá của đồng tiền này tăng phi mã trong vài tuần qua. Ảnh: Getty Images.

Trên thực tế, các nhà đầu tư Tesla đã từng trải qua tình huống tương tự. Vào tháng 5/2020, Musk khiến giá cổ phiếu hãng xe điện của ông bốc hơi 10%. Nguyên nhân là dòng tweet cho rằng định giá Tesla đang "quá cao".

Theo ước tính của nhà phân tích David Whiston, Tesla có thể đã mua hơn 42.000 Bitcoin, với giả định giá mua ở mức đóng cửa trung bình của đồng tiền này trong tháng 1.

Như vậy, hãng xe điện có khả năng nắm giữ khoảng 2,4 tỷ USD Bitcoin hôm 21/2. Tuy nhiên, khoản đầu tư này cũng bốc hơi 0,4 tỷ USD vì mức giảm ngày 22/2.

Đại diện của Tesla không trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Thảo Cao

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/elon-musk-tu-lam-kho-van-cuoc-ty-usd-cua-tesla-vao-bitcoin-post1186419.html