Em bé mới sinh tử vong vì bị ném xuống chung cư HH2A Linh Đàm

Khoảng 20 giờ 30 giờ tối 18.10, nhiều người bàng hoàng, xót xa vì em bé mới sinh bị ném từ tầng cao của chung cư HH2A Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống sân và tử vong tại chỗ.

Vẫn còn rùng mình, một người chứng kiến vụ việc chia sẻ: “Đang chạy xung quanh khu nhà thì bất ngờ thấy một vật thể lạ bay xuống, cách chân tôi có 10m. Ban đầu tôi còn tưởng là bao rác vì thỉnh thoảng ở đây vẫn có vài thành phần ý thức tồi, nhưng lại gần thì là một cháu nhỏ, còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo”.

Nhiều người dân đau xót vì sinh linh bé bỏng vừa chào đời chưa lâu đã bị giết hại dã man. Nam thanh niên đầu tiên phát hiện đã cởi áo che cho em bé.

Dù sợ nhưng một người đàn ông tốt bụng vẫn cố gắng đến gần và bỏ thi thể bé vào thùng nhựa.

Người dân dừng bán hàng, tắt điện, mang khăn, lập bát hương cho bé ngay tại vị trí rơi xuống.

Hiện chưa xác định bé rơi từ căn hộ nào của tòa nhà HH2A thuộc khu đô thị Linh Đàm.

Thi thể bé sơ sinh được bỏ vào thùng nhựa.

Rất nhiều người dân đứng hóng nguyên nhân em bé mới sinh bị ném xuống chung cư HH2A Linh Đàm.

Một số người cho rằng bà mẹ trẻ mang thai ngoài ý muốn và không có khả năng nuôi nấng nên ném con xuống sân. Có người lại dự đoán bà mẹ trầm cảm khi mang thai nên mới làm việc thất đức như vậy.

Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

2 tên cướp cầm búa tạ đập phá cửa kính, nữ nhân viên lấy vàng giao hết:

Nhiều người thắc mắc nữ nhân viên cửa hàng quá sợ hãi trước hai tên cướp hung tợn hay là "tay trong" của bọn chúng? Vụ cướp tiệm vàng được cho ở Ả rập xê út.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/em-be-moi-sinh-tu-vong-vi-bi-nem-xuong-chung-cu-hh2a-linh-dam-99058.html