Em bé sơ sinh không có mũi, phải thở bằng miệng

Một em bé người Iraq sinh ra đã không có mũi, phải thở bằng miệng vì mắc phải tình trạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp.

Theo The Sun, em bé, không rõ giới tính, sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em sống ở vùng nông thôn tại Fallujah, cách 64 km về phía Tây thủ đô Baghdad của Iraq. 3 người anh chị của bé đều khỏe mạnh, bình thường.

Chưa rõ nguyên nhân gây ra tình trạng của bé nhưng các bác sĩ cho biết em bé mắc phải hội chứng arhinia, tình trạng dị tật bẩm sinh hiếm gặp xảy ra do gen bị lỗi, khiến trẻ không có mũi. Chỉ có khoảng 100 trường hợp được ghi nhận trên thế giới.

Arhinia là tình trạng dị tật bẩm sinh khiến em bé thiếu mũi và các bộ phận của hệ thống khứu giác. Đây có thể là tình trạng bẩm sinh hoặc mất mũi do ung thư, nhiễm trùng hay tai nạn.

Em bé sinh ra không có mũi và kích thước đầu bé hơn bình thường. Ảnh: Thesun.

Em bé sinh ra không có mũi và kích thước đầu bé hơn bình thường. Ảnh: Thesun.

Em bé cũng mắc phải tình trạng microcephaly, hội chứng não bộ phát triển không đúng cách khiến phần đầu nhỏ hơn bình thường.

Gia đình em bé đã từ chối phẫu thuật mở khí quản để đặt ống thông vào khí quản.

Hình ảnh của em bé được công bố bởi tổ chức Fallujah Birth Defects trong tình trạng tỷ lệ dị tật bẩm sinh tăng vọt sau chiến tranh ở Iraq. Tổ chức này tuyên bố đây là trường hợp đầu tiên em bé không có mũi mà họ gặp phải.

Bé gái sơ sinh nặng 6,9 kg ở Mỹ Khi vừa chào đời, bé Harper Buckley đã nặng 6,9 kg, chiều dài cơ thể là 60 cm, kích thước tương đương một bé 6 tháng tuổi.

Phương Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/em-be-so-sinh-khong-co-mui-phai-tho-bang-mieng-post928316.html