Em bé thứ 100 chào đời bằng thụ tinh trong ống nghiệm

QĐND Online - Ngày 2-9, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ đón em bé thứ 100 chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Được triển khai từ tháng 11-2007, với sự giúp đỡ của Bệnh viên Phụ sản Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh), đến nay, đơn vị Vô sinh hiếm muộn-Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện được gần 600 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm với tỷ lệ thành công đạt khoảng 35%. Trong 3 năm qua có 900 cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn tìm đến Bệnh viên Trung ương Huế thực hiện phương pháp này. Kết quả, đã có 100 em bé chào đời và hơn 60 phụ nữ đang mang thai. Giáo sư Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho biết: “Chương trình thụ tinh trong ống nghiệm có ý nghĩa rất lớn, không chỉ mang lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn mà còn khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của của Y học Việt Nam nói chung và Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng”. Cũng trong sáng 2-9, Bệnh viện Trung ương Huế đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành đơn vị Xạ trị gia tốc. Phương pháp xạ trị gia tốc sẽ đáp ứng nhu cầu chữa bệnh kỹ thuật cao trong việc điều trị bệnh ung thư cho bệnh nhân khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tin, ảnh: Trần Đình Thăng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/21/21/122749/Default.aspx