Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mới được thăng chức?

Một dấu hiệu cho thấy em gái Chủ tịch Kim Jong-un mới được thăng chức khi bà lần đầu tiên có bài phát biểu chỉ trích mạnh mẽ phản ứng của Hàn Quốc trước cuộc tập trận quân sự của Triều Tiên.

Yonhap đưa tin, trong bài phát biểu vào tối ngày 3/3, bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, đã lần đầu tiên chỉ trích mạnh mẽ văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc về những lời phàn nàn liên quan tới đợt phóng thử tên lửa tầm ngắn gần đây của Triều Tiên.

Theo bà Kim Yo-jong, người đang giữ chức Phó trưởng ban thứ nhất của Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, cuộc tập trận này chỉ nhằm mục đích phòng vệ.

Bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Bà Kim Yo-jong, em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Yonhap)

Dù không chỉ trích đích danh Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, nhưng bà Kim Yo-jong nhấn mạnh hành động của Cheong Wa Dae (Nhà Xanh) là “dại dột và vô lý”. Bởi theo bà Kim Yo-jong, trong khi Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng dừng chương trình huấn luyện quân sự, Hàn Quốc cùng Mỹ vẫn tiến hành tập trận.

Hôm 2/3, Triều Tiên đã cho phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đây là vụ phóng thử tên lửa lần đầu tiên trong 3 tháng qua của Triều Tiên. Sau đó, truyền thông Triều Tiên xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập trận bắn pháo tầm xa dưới sự chỉ đạo và giám sát của Chủ tịch Kim Jong-un.

Trước đó, trong thông điệp đầu Năm mới, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhắc tới việc cho ra mắt một “vũ khí chiến lược mới” và có “hành động thực tế gây sốc” trong tương lai gần.

Dù những thông tin chi tiết về loại vũ khí mà Triều Tiên phóng thử trong tuần này không được hé lộ, nhưng theo các bức ảnh được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vật thể được phóng từ hệ thống phóng rocket đa nòng siêu lớn tương tự như năm ngoái.

Giới chuyên gia nhận định, tuyên bố chỉ trích Nhà Xanh từ phía bà Kim Yo-jong cho thấy Triều Tiên tỏ ra không hài lòng trước việc Hàn Quốc dậm chân tại chỗ trong tiến trình bình thường quan hệ liên Triều do chịu sức ép từ phía Mỹ.

Bà Kim Yo-jong lâu nay được xem là nhân vật chủ chốt thực hiện bình thường hóa quan hệ Hàn – Triều và là người đưa lãnh đạo hai nước tiến hành 3 hội nghị thượng đỉnh vào năm 2018. Hồi tháng 10/2019, bà Kim Yo-jong cũng đã gửi lời chia buồn và hoa tới đám tang của mẹ Tổng thống Moon Jae-in.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/em-gai-chu-tich-trieu-tien-kim-jongun-moi-duoc-thang-chuc-post334105.info