'Em gái' Mạnh Trường trên phim hot VTV hóa ra là mỹ nhân hy sinh vì cảnh nóng

Đó là cô gái rất thanh lịch và quyến rũ, tuy vẻ ngoài mong manh nhưng có nội lực khá mạnh mẽ.

Bộ phim truyền hình Đừng nói khi yêu đang tạo được quan tâm lớn từ khán giả màn ảnh nhỏ với câu chuyện tình bạn khác giới, tình yêu. Quy – Leo Nguyễn (Mạnh Trường) là một hình mẫu người đàn ông lý tưởng. Anh giới thiệu mình năm nay 33 tuổi, độc thân, nhà chỉ có bố mẹ và em gái, lại sở hữu 3 mảnh đất, 2 ngôi nhà và 2 nhà hàng. Cô em gái của Quy không ai khác chính là Linh do diễn viên Trình Mỹ Duyên đảm nhận.

Trong lần say rượu, Linh (Mỹ Duyên) tình cờ gặp Tú (Đình Tú). Thấy trai đẹp, cô nàng nửa tỉnh nửa say vội lao tới ôm vai bá cổ rất thân mật. Tuy là vai phụ nhưng Linh cũng là nét chấm phá ấn tượng trong loạt nhân vật trẻ trung, hiện đại của "Đừng nói khi yêu".

Mỹ Duyên sinh năm 1995, người Tuyên Quang, từng tham gia The Face 2017 ở đội của HLV Lan Khuê. Khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô đạt danh hiệu Người đẹp Áo dài. Từng bước lấn sân sang màn ảnh, Mỹ Duyên được ghi nhận với những nỗ lực, chăm chỉ trong nghề. Năm 2021, cô có vai nữ chính đầu tay trong phim điện ảnh "Kiều". Tiếp đó trong năm 2022, cô đóng phim truyền hình "Anh yêu em được bao lâu?" và hiện tại là vai phụ trong "Đừng nói khi yêu".

Trước vai em gái Mạnh Trường, Trình Mỹ Duyên được biết tới nhiều nhất qua vai nữ chính của phim điện ảnh "Kiều". Trước khi đến với diễn xuất trong vai Thúy Kiều, Mỹ Duyên từng tham gia khóa học diễn xuất ngắn hạn của đạo diễn, diễn viên Kathy Uyên. Ngoài ra cô luôn dành thời gian lớn để tự tập luyện và chuẩn bị trước mỗi vai diễn. Diễn viên Kathy Uyên từng chia sẻ rằng Mỹ Duyên là một nữ diễn viên rất thanh lịch và quyến rũ, tuy vẻ ngoài mong manh nhưng có nội lực khá mạnh mẽ.

Nữ diễn viên tay ngang không ngại hy sinh cho cảnh thân mật trên màn ảnh cùng Anh Huy vai Thúc Sinh trong phim "Kiều". Ban đầu cô rất ngại vì khi diễn không chỉ có hai người mà xung quanh còn có cả một ê-kíp theo dõi. Cô từng nghĩ bản thân khó lòng hoàn thành "cảnh nóng" này nhưng nhờ sự động viên của mọi người cùng với ý chí nhập tâm vào vai diễn, cảnh quay đã không tốn quá nhiều thời gian, hầu như chỉ cần quay trong một lần là đáp ứng yêu cầu.

Tiếp đó, Trình Mỹ Duyên từng kết hợp với Anh Tú trong phim truyền hình đầu tay “Anh yêu em được bao lâu?”. Cô chia sẻ lúc đầu đóng cảnh thân mật cũng khá ngại ngùng nhưng được Anh Tú động viên nên đã vượt qua. Cả hai không gặp khó khăn hay phải quay lại nhiều lần bởi thường cùng nhau thảo luận về cảnh quay.

Ngoài đời thường, người đẹp quê Tuyên Quang được nhận xét mang nét đẹp hiện đại, vừa có sự nhu mì lại vừa lôi cuốn. Cô tâm sự bản thân có vẻ ngoài nữ tính, mong manh nhưng bên trong là người mạnh mẽ.

Với VFC (Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam), cô tự nhận mình là “lính mới” dù trước đó tham gia trong nhiều MV ca nhạc, quảng cáo cũng như một số vai diễn.

Mỹ Duyên sở hữu gương mặt hiền dịu nữ tính. Cô cao 1,69m, có số đo ba vòng 79-56-92 cm. Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp, cô đã tạo được ấn tượng.

Khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng, cô không đặt ra một hình mẫu cụ thể nào. Bởi theo người đẹp, cảm xúc không giống với những gì sắp đặt, chỉ cần có tình cảm đến với nhau cùng với niềm tin, sự chân thành là đủ. Ngoài ra cô mong muốn người ấy phải có ý chí cầu tiến.

Cô từng trải lòng bản thân muốn được nổi tiếng, có nhiều cơ hội và nhận tham gia nhiều chương trình để có tiền phụ giúp, chữa khỏi mắt cho mẹ. Khi lọt vào Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cô từng là đối thủ của H’Hen Niê.

Là gương mặt quen thuộc trong làng mẫu, người đẹp thường nhận được nhiều lời mời chụp hình, quay quảng cáo, trình diễn thời trang.

Người đẹp có gu thời trang đa dạng lúc năng động, trẻ trung, khi kín đáo, lúc lại gợi cảm, sang chảnh.

Quỳnh An (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/34-em-gai-34-manh-truong-tren-phim-hot-vtv-hoa-ra-la-my-nhan-hy-sinh-vi-canh-nong-a594023.html